Chặn đứng gần 3 tạ gà không rõ nguồn gốc tại cửa ngõ Thủ đô

ANTĐ - Vì lợi nhuận cao nên các chủ hàng vẫn đưa gà không rõ nguồn gốc vào Hà Nội tiêu thụ, đây là mối nguy hại lớn đối với sức khỏe của người tiêu dùng...
6h ngày 6-12, Đội Cảnh sát phòng chống Môi trường, CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng Quản lý thị trường số 15, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đang tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Ngọc Hồi, thuộc phường Hòang Liệt, quận Hoàng Mai đã phát hiện xe ô tô BKS: 12C-011.31 có nhiều biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Phía sau thùng xe chất đầy lồng tre chứa hàng trăm con gà lấy thịt, với khối lượng hơn 3 tạ.
Chặn đứng gần 3 tạ gà không rõ nguồn gốc tại cửa ngõ Thủ đô ảnh 1
Lái xe tên là Lê Văn Phần, SN 1976, trú ở Hữu Lũng, Lạng Sơn khai nhận thu mua lẻ số gà trên tại Lạng Sơn rồi vận chuyển về Hà Nội, bán cho các nhà hàng để tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ và giấy kiểm dịch. 
Lực lượng năng đã đưa phương tiện cùng tang vật về trụ sở Chi cục Quản lý thị trường số 15 để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.