Chân dung ác nhân tự tay đánh chết con trai 8 tuổi

ANTĐ -Sau khi có thông tin cháu Đỗ Doãn Lộc, SN 2006, học sinh lớp 1A6, Trường Tiểu học Tiến An, bị bố đẻ là Đỗ Văn Lợi, SN 1968, ở 25 xóm Điền, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đánh bị thương phải nhập viện cấp cứu (đã tử vong). Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra làm rõ.

Đỗ Văn Lợi (tên gọi khác là Din) có 2 tiền án. Tháng 12-2012, Lợi được ra tù. Lợi có con với Nguyễn Thị Thành, SN 1963 (hiện là phạm nhân trại giam Tân Lập). Bé là Đỗ Doãn Lộc (SN 2006). Trong thời gian bố mẹ bị cải tạo giam giữ, cháu Lộc được gia đình bên ngoại đón về Hà Nội nuôi dưỡng. Tháng 5 năm 2013, Lợi đón con trai về nhà nuôi. Trong thời gian này, Đỗ Văn Lợi có chung sống như vợ chồng cùng Bùi Thị Hà, SN 1984, ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Ác nhân Đỗ Văn Lợi đã nhẫn tâm đánh chết con mình


Ngày 15-3 vừa qua, Đỗ Văn Lợi bế cháu Đỗ Doãn Lộc sang nhà Đỗ Văn Thắng, SN 1966, là anh trai của Lợi, nhờ đưa cháu Lộc đi bệnh viện vì lý do cháu bị ngã. Gia đình ông Thắng đưa cháu Lộc đến bệnh viện trong tình trạng chân tay buông thõng, tiếng thở khó, phía sau đỉnh đầu có vết sưng lõm, phần gò má bên phải có vết thâm tím, hai mắt nhắm nghiền.

Khi được đưa lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, cấp cứu, cháu Lộc được chẩn đoán chấn thương sọ não và phải thở bằng máy, đồng tử giãn, mạch, huyết áp không ổn định. Sau nhiều ngày tích cực cấp cứu cháu Lộc đã tử vong chiều ngày 18-3.

Được biết, kể từ khi về ở với bố là Đỗ Văn Lợi, cháu Lộc nhiều lần vô cớ bị Lợi dùng chân tay đánh, thậm chí dùng cả điếu cày để đánh. Còn Bùi Thị Hà thì thường xuyên mắng nhiếc, dè bỉu cháu bé.

Sau khi xảy ra sự việc, có thông tin nói Lợi dùng điếu cày bằng inox đánh con, khiến bé Lộc bị thương nặng. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Lợi lại khai nhận, ngày 15-3, Lợi cùng Bùi Thị Hà dùng tay chân và liếp giường đánh con. Bé Lộc hai lần ngã đập đầu mạnh xuống đất đến ngất xỉu.

Cơ quan Công an đã cho Lợi thực nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.