Chấn động vụ mật vụ Mỹ nghe lén cả trụ sở Liên Hợp Quốc

ANTĐ - Snowden ung dung tại Nga trong khi những hậu quả do anh ta gây ra ngày càng khiến Mỹ đau đầu. Mới đây, Snowden lại tiết lộ thêm thông tin chấn động là ngay cả Liên Hợp Quốc, Mỹ cũng không tha.

Ngày 26/08, Tạp chí Đức “Der Spiegel” vừa đưa ra một thông tin gây chấn động, là mật vụ Mỹ đã từng giám sát và nghe lén cả các cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Tạp chí này đã trích dẫn tài liệu được cung cấp bởi nhân viên cũ của CIA, Snowden, cho biết, Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã từng giám sát và nghe lén cả trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

Theo bài báo, năm 2012, các mật vụ thuộc Cục an ninh quốc gia Mỹ đã từng đột phá qua hệ thống bảo vệ và giám sát, nghe lén các hội nghị truyền hình của Liên Hợp Quốc. Điều này là sự vi phạm trắng trợn Hiệp định an ninh đã ký giữa Mỹ và Liên Hợp Quốc, về vấn đề bảo vệ an ninh, khi Tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này quyết định đặt trụ sở tại New York.

Trước đây, Snowden cũng đã đưa ra những báo cáo cho biết, Cục an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã giám sát và nghe lén trụ sở của văn phòng đại diện EU ở cả Washington và New York. Ngoài ra Đại sứ quán và trụ sở của 38 tổ chức nước ngoài cũng đã bị đặt trong vòng giám sát của NSA, kể cả các Đại sứ quán của các nước đồng minh trong khối NATO.

Chấn động vụ mật vụ Mỹ nghe lén cả trụ sở Liên Hợp Quốc ảnh 1
Hệ thống radar giám sát cũ Mỹ triển khai tại Đức

Ngày 1/8, cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã rời khỏi khu vực quá cảnh sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Moscow, sau khi được nhà chức trách Nga cấp giấy phép tạm trú một năm. Theo các nguồn tin địa phương, FMS đã cấp cho Snowden những giấy tờ lưu trú cần thiết và cho biết, cựu nhân viên CIA này hiện đang sống trên lãnh thổ Liên bang Nga, nhưng không tiết lộ địa điểm anh ta đang lưu trú.

Snowden từng làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng của CIA và đã tiết lộ nhiều thông tin gây chấn động, trong đó có việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) thực hiện chương trình theo dõi tuyệt mật mang tên PRISM, cho phép NSA và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy cập trực tiếp vào hệ thống máy chủ của các công ty mạng hàng đầu thế giới, để thu thập thông tin và nghe lén cuộc thoại không chỉ của hàng triệu người Mỹ ở trong nước, mà còn cả công dân Mỹ ở nước ngoài và công dân nhiều nước khác.

Nhiều cơ quan và quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng bị theo dõi. Vụ việc đã phủ bóng đen lên quan hệ giữa Mỹ với nhiều nước, đặc biệt là các đồng minh châu Âu và một số nước ở khu vực Mỹ Latinh. Ngày 2-8, Đức đã tuyên bố hủy bỏ một hiệp ước giám sát từ thời Chiến tranh Lạnh với Mỹ và Anh, để trả đũa những hoạt động nghe lén điện tử của 2 nước này, nhằm vào nước Đức và công dân Đức, theo tiết lộ của Snowden.