Chấn động vụ làm độ 800 triệu ở cúp châu Á của CLB V.Ninh Bình

ANTĐ - Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 cầu thủ V.Ninh Bình được cơ quan công an triệu tập đã khai cùng nhau nhận 800 triệu đồng để "làm độ" trận gặp Kelantan hôm 18-3, trong khuôn khổ vòng loại AFC Cup, bảng G.

Ngay sau khi phát lệnh giải tán toàn đội vào trưa qua 10-4, đội bóng cố đô Hoa Lư đã tiết lộ những thông tin "động trời" liên quan đến tiêu cực của nhóm cầu thủ.

Trong trận đấu diễn ra ngày 18-3 tại Malaysia, V.Ninh Bình để Kelantan dẫn trước 2-1 trong hiệp một, nhưng sang hiệp hai lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-2. Sau khi trận đấu kết thúc, một lãnh đạo công an Nam Định gọi điện thẳng cho bầu Trường tố chuyện các học trò của ông bán độ, nhận tiền để cho trận đấu “nổ tài” (có nhiều bàn thắng).

Hơn một tuần qua, khoảng 10 cầu thủ (chủ yếu nhóm cầu thủ đá chính trận gặp Kelantan hôm 18-3) liên tục bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ nghi án làm độ tại vòng bảng AFC Cup.

Theo thông tin ban đầu, nhóm cầu thủ này đã thừa nhận cùng nhau làm độ để lấy 800 triệu đồng, chia nhau. Hiện tại toàn bộ số tiền trên đã được các cầu thủ nộp lại cho cơ quan điều tra. 

Được biết, cơ quan công an đang làm rõ thêm về nghi án cầu thủ đầu trò trong vụ dàn xếp tỷ số trên đã bỏ ra 2 tỷ đồng để "vào kèo" trong trận đấu giữa Kelantan và V.Ninh Bình. Đồng thời mở rộng điều ra một số trận đấu khác nữa mà CLB V.Ninh Bình có dấu hiệu nghi vấn tiêu cực, đặc biệt ở cả V-League.

Chấn động vụ làm độ 800 triệu ở cúp châu Á của CLB V.Ninh Bình ảnh 1
V.Ninh Bình trong trận gặp Kelantan hôm 18-3 tại Malaysia

Phát biểu về vụ việc chấn động này, ông bầu Hoàng Mạnh Trường tỏ ra rất bức xúc: “Những cầu thủ nhúng chàm cần phải bị trừng trị thích đáng. Tuy Ninh Bình đã đi tiếp vào vòng sau của AFC Cup với vị trí nhất bảng ở vòng loại nhưng tôi không cần đến thứ danh vọng lừa dối đó. Tôi sẵn sàng hy sinh đội bóng. Tôi đã trao đổi với Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và anh Dũng cũng nhất trí với phán quyết này của tôi. Giải tán CLB để đem lại sự trong sạch cho bóng đá Việt chính là thành công lớn nhất của tôi từ ngày đầu tư cho bóng đá".

Ông bầu đội bóng cố đô tiết lộ thêm: "Tôi cũng nói luôn đây là một chuyên án mà cơ quan điều tra của Bộ Công an đang điều tra làm rõ chứ không còn là nghi án. Tôi mong muốn cơ quan điều tra mở rộng, để phát hiện thêm cầu thủ bán độ. Trước mắt, số cầu thủ tiêu cực không được phép đi khỏi CLB, mà sáng phải có mặt tại cơ quan công an để lấy lời khai, tối trở về CLB".

Trước khi vụ việc bị phanh phui, vài ngày trước, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có những trao đổi với lãnh đạo CLB V.Ninh Bình yêu cầu phải mạnh tay với tiêu cực để trả lại sự trong sạch cho bóng đá Việt Nam.

Ở một diễn biến khác, hôm nay VFF, VPF sẽ họp khẩn để giải quyết hậu quả trong trường hợp V.Ninh Bình (gần như sẽ) tạm nghỉ chơi V-League vô thời hạn.