Chấn động Đắc Lắc: Phát hiện 5 học sinh chết bất thường bên suối

ANTĐ - 5 em học sinh từ lớp 7-12 nằm chết cạnh nhau trong một hố cát ven suối, tại địa phận buôn Cư Đrăm, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông (Đắc Lắc).

Sáng 13-3, người dân phát hiện một xác nạn nhân chết bất thường tại bờ suối chảy qua địa phận buôn Cư Đrăm, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông (Đắc Lắc). Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Krông Bông đã có mặt tại hiện trường và xác định có đến 5 xác chết, nằm cạnh nhau trong một hố cát ven bờ suối.

Theo xác định, 5 nạn nhân gồm: Lý Seo Hùng (SN 1996, trú tại thông Ea Bar - xã Cư Pui), học sinh lớp 10A5; Giàng Văn Bàng (SN 1996, trú tại thôn Ealueh - xã Cư Đrăm), học sinh lớp 11A2; Ma Văn Bình (SN 1995, trú tại thôn Yang Hanh – xã Cư Đrăm), học sinh lớp 12A4 trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Krông Bông; Lý Seo Phong (SN 2001, trú tại thôn Yang Hanh – xã Cư Đrăm), học sinh lớp 7B và Vàng Quang Vinh (SN 1997, trú tại buôn Ealuah – xã Cư Đrăm), học sinh lớp 8A trường THCS Cư Đrăm.

Các nạn nhân được đưa lên bờ suối để phục vụ công tác điều tra

Thầy Nguyễn Văn Đạt – Bí thư đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo, cho biết: 3 học sinh của trường đã vắng học không có phép từ sáng ngày 12-3 và buổi sáng hôm nay. Qua xác minh, Công an huyện Krông Bông xác nhận 3 học sinh vắng mặt chính là em Lý Seo Hùng, Giàng Văn Bàng và Ma Văn Bình. Hai học sinh còn lại học tại trường THCS Cư Đrăm ở buôn Tràm cách hiện trường khoảng 2km.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân. Sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.