Chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn: Quyết không “đánh trống bỏ dùi”!

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn đã khẳng định quyết tâm đó của Bộ VH-TT&DL trong hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL của Bộ trưởng về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Ca sĩ Thu Minh từng bị xử phạt vì ăn mặc phản cảm

Sau 6 tháng kể từ ngày ban hành, nhiều địa phương bắt đầu siết chặt hơn các hoạt động quản lý nhà nước kèm theo đó là kiểm tra, phát hiện sai phạm, xử phạt nghiêm. Ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở 

VH-TT&DL TP.HCM cho biết, một trong những hành vi khó xử lý nhất là hát nhép. Trong thời gian qua, Sở VH-TT&DL TP.HCM đã rất nỗ lực trong việc ngăn chặn và có hình thức xử phạt mang tính răn đe, như trường hợp ca sĩ Cao Thái Sơn hát nhép... Nhưng việc phát hiện cũng khó bởi công nghệ hát nhép giờ tinh vi, thêm vào thật giả lẫn lộn.

Trong khi đó, ông Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội bày tỏ quan điểm, cần phải trao quyền cho địa phương nhiều hơn trong việc duyệt và thẩm định lại các chương trình nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn đã được cấp phép ở tỉnh khác. Bởi hiện tại, tình trạng cấp phép một nơi, biểu diễn một nơi là nguồn cơn của nhiều sai phạm. Một số ý kiến khác lại cho rằng, cần cương quyết với các đơn vị tổ chức biểu diễn làm ăn không đàng hoàng và tuyệt đối tránh xử phạt theo kiểu “giơ cao đánh khẽ”.

Dự kiến, trong tháng 11 tới đây, Bộ VH-TT&DL sẽ thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Đồng thời, Bộ cũng sẽ xây dựng xong đề án cấp chứng chỉ hành nghề ca sĩ, người mẫu.