Chặn bắt đoàn đua gầm rú trong đêm, lao thẳng chốt 141 để bỏ chạy

ANTD.VN - Một tốp thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm phóng nhanh, lạng lách, rú ga trong đêm đã bị tổ công tác Y7/141 - CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Tuấn Cường chỉ huy chặn bắt. Để chạy thoát thân, hai nam thanh niên dẫn đầu đoàn đua là Lê Trung Hiếu, 17 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội và Lê Đan Sơn Tùng, 17 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã lao thẳng vào chốt 141 nhằm thoát thân nhưng đã bị CBCS khống chế. Đây là thành tích của tổ công tác Y7 ngay sau khi toàn lực lượng triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội.