Chặn bắt chiếc xe con chở 16 bánh hêrôin lao như tên

ANTĐ - Chiếc xe lao với tốc tộ lớn khiến người dân hai bên đường hú vía.

Trong khi làm nhiệm vụ trên QL 1A, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một chiếc xe con có dấu hiệu nghi vấn. Mặc dù, đoạn qua địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là nơi đông dân cư, đặc biệt đã có biển cắm hạn chế tốc độ. Nhưng do người lái xe “có tật giật mình” nên đã điều khiển chiếc xe không hề sợ nguy hiểm, chạy vượt quá tốc độ cho phép đến quá 30 km.

Số ma túy được lập biên bản niêm phong phục vụ công tác điều tra

Nhận được điện đàm của lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác đã dừng chiếc xe ô tô hiệu Santafe, biển kiểm soát 29A-51665 đang vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến. Trong quá trình kiểm tra giấy tờ của lái xe, đồng thời tiến hành kiểm tra trong xe với theo quy định đã phát hiện bên trong chiếc xe có một bọc chứa 16 bánh được xác định là hêrôin, 1 khẩu súng K59 và 8 viên đạn. Qua truy xét nóng lực lượng Công an đã xác định người lái xe là Sùng A Xanh (SN 1963) trú ở bản Pà Cò, Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Cùng đi trên xe còn có hai người phụ nữ tên là Giàng Thị Rịa và Hàng Thị Đùa đều trú quán tại địa chỉ trên.

Toàn bộ số tang vật và đối tượng ngay lập tức được bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra mở rộng mắt xích quan trọng khác. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy đang được Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương tích cực triển khai.