Chấm thẩm định bài thi tốt nghiệp THPT của 20 tỉnh có nghi vấn

(ANTĐ) - Ngày 21-8, Phó Chánh Thanh tra  Bộ GD-ĐT Lê Quang Hưởng cho biết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chấm thẩm định bài thi tốt nghiệp THPT lần I của một số địa phương có nghi vấn về kết quả.

Chấm thẩm định bài thi tốt nghiệp THPT của 20 tỉnh có nghi vấn

(ANTĐ) - Ngày 21-8, Phó Chánh Thanh tra  Bộ GD-ĐT Lê Quang Hưởng cho biết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chấm thẩm định bài thi tốt nghiệp THPT lần I của một số địa phương có nghi vấn về kết quả.

Theo ông Lê Quang Hưởng, danh sách các địa phương có bài thi phải rút ra chấm thẩm định là 20 tỉnh. Biểu hiện nghi vấn thường là trong một phòng thi có nhiều bài thi điểm cao bất thường. Trong số này có những tỉnh có kết quả đỗ tốt nghiệp khá cao. Kết quả chấm thẩm định sẽ được báo cáo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trước ngày 25-8.

Tuy nhiên, kết quả này sẽ chỉ được gửi đến lãnh đạo các tỉnh để đánh giá, chấn chỉnh lại quá trình tổ chức thực hiện kỳ thi tại địa phương mình. Theo chủ trương của Bộ GD-DT, từ kỳ thi sang năm, kết quả thanh tra này sẽ được công bố rộng rãi để người dân theo dõi, giám sát.               

Bảo Anh