Chăm lo công tác cán bộ, chặt chẽ trong quy trình công tác

ANTĐ - Đó là 2 trong những yêu cầu về công tác Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP) của CATP Hà Nội năm 2014 được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nêu tại hội nghị trực tuyến tổ chức chiều qua, 13-1.

Cán bộ Trại tạm giam số 2 đảm bảo ăn nóng, uống nóng cho can phạm, phạm nhân
trong thời tiết giá lạnh

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Đinh Văn Toản và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc; cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã.

Đánh giá các mặt công tác THAHS&HTTP năm 2013 của CATP, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu rõ: công tác THAHS&HTTP đã có những chuyển biến tích cực, CBCS đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công tác THAHS từng bước đi vào nề nếp. Công tác quản lý tạm giam, tạm giữ tuân thủ các quy định pháp luật; không để xảy ra mất an ninh, ngộ độc thực phẩm tập thể, dịch bệnh trong các cơ sở giam giữ. Công tác đảm bảo ANTT tại các phiên tòa, công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn thành phố có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và sự chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Theo chỉ định của đồng chí Giám đốc, chỉ huy một số đơn vị trong khối THAHS&HTTP đã trình bày, nêu rõ hơn và đặc biệt thẳng thắn nhìn nhận, đề xuất biện pháp giải quyết tồn tại trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn. Nhiều vấn đề, vướng mắc của các đơn vị đã được đồng chí Giám đốc gợi mở, định hướng hoặc cho chỉ đạo cụ thể để giải quyết. 

“Năm 2013, lực lượng THAHS&HTTP đã có những đóng góp quan trọng tạo nên thành tích chung của CATP: năm thứ 8 liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, và được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua”, 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung biểu dương. Đồng chí Giám đốc cũng đã chỉ rõ những ưu điểm, kết quả tích cực mà lực lượng THAHS&HTTP đạt được trong thời gian qua. Đó là các đơn vị đã khắc phục khó khăn, đảm bảo an ninh, an toàn nhà tạm giam, tạm giữ, đạt hiệu quả trên nhiều mặt công tác. Công tác quản lý cán bộ có nhiều tiến bộ, thể hiện qua số CBCS vi phạm bị xử lý giảm.

Theo đồng chí Giám đốc, các trại tạm giam đã có sự chuẩn bị, triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả các đợt giảm án, tha tù, đặc xá năm 2013. Bên cạnh đó, công tác tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện dẫn giải bị cáo đến các điểm xét xử được đảm bảo tuyệt đối an toàn, được các cấp có thẩm quyền và nhân dân ghi nhận, Chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của lực lượng THAHS&HTTP; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị từng đơn vị, từng CBCS quán triệt, bám sát chỉ đạo của CATP về công tác THAHS&HTTP. Trong năm công tác 2014, cần nhận thức được những khó khăn khách quan để chủ động vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng vị trí, lĩnh vực công tác. Đồng chí Giám đốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải chủ động rà soát công tác tổ chức cán bộ theo hướng thu gọn đầu mối, nhưng vẫn phải đảm bảo nâng cao chất lượng, trách nhiệm đối với công tác chuyên môn. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác quản lý cán bộ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói: “Con người là yếu tố số 1. Chỉ huy đơn vị phải xây dựng, phát triển, bồi dưỡng con người; phải dành thời gian quan tâm đào tạo, hướng dẫn cán bộ”.

Những yêu cầu hết sức cụ thể cũng đã được đồng chí Giám đốc đặt ra, trong công tác quản lý nhà tạm giam, tạm giữ, quản lý đối tượng, can phạm, phạm nhân. Đó là phải xây dựng được quy trình chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng thủ tục, quy định của pháp luật. Phải quan tâm, coi trọng việc đảm bảo chế độ cho can phạm, phạm nhân, nhất là thời điểm thay đổi thời tiết nóng, lạnh, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Các cơ sở tạm giữ, tạm giam phải có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn triệt để hiện tượng “thẩm lậu” chất cấm, hàng cấm; không được để xảy ra tình trạng “đầu gấu”, “anh chị”. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị các trại tạm giam phối hợp chặt chẽ hơn nữa với CQĐT để phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ Công an.