Chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ phải bằng hành động thiết thực

ANTĐ - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu này, tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2015, diễn ra chiều nay 2-4. 

Được sự ủy quyền của Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy 

Phó Giám đốc CATP đã trình bày kết quả công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2015.

Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP, đồng thời tham mưu hiệu quả với các cấp lãnh đạo công tác đảm bảo ANCT, ANTT, giữ gìn TTATXH.

Đảng ủy CATP Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng xây dựng lực lượng CATP vững mạnh, hiện đại; thực hiện tốt công tác dân vận; triển khai bảo vệ tuyệt đối an toàn những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn thủ đô; trật tự ANCT, ATXH được giữ vững; không xảy ra ùn tắc giao thông; đảm bảo văn minh TTĐT…

Đảng ủy CATP tiếp tục đề ra những giải pháp có hiệu quả như tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS; chỉ đạo triển khai hướng dẫn học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục siết chặt kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, đền ơn đáp nghĩa các dịp lễ tết, ngày kỷ niệm; làm tốt chính sách hậu phương, quan tâm chăm lo đến từng CBCS; tạo không khí và tâm lý phấn khởi hăng say thi đua lập thành tích trong tất cả CBCS….

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Cũng trong quý I, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân CATP đã được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng. Và CATP đang đề nghị Ban thi đua khen thưởng Trung ương xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho CATP Hà Nội.​

Sau khi đồng chí Phó Giám đốc Lưu Quang Hợi trình bày những nhiệm vụ chính trong công tác xây dựng Đảng quý II, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung gợi ý 3 nội dung trọng tâm để các đại biểu dự hội nghị thảo luận.
Trên cơ sở đó, đại diện 12 đơn vị đã thẳng thắn trình bày, trao đổi những thông tin liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ hiệu quả nhân dân…​

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ: Trong quý II trên địa bàn thành phố có nhiều sự kiện chính trị, xã hội lớn diễn ra, nhiệm vụ của CATP Hà Nội sẽ rất nặng nề, đòi hỏi Đảng ủy, CATP, các đơn vị chức năng cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, Đảng ủy CATP Hà Nội, giữ vững ANCT, TTATXH.

Chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ phải bằng hành động thiết thực  ảnh 2

Các đại biểu lắng nghe, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP

Đồng chí Giám đốc CATP cũng chỉ rõ, trên cơ sở kết quả Quý I và những lộ trình đã đề ra, các đơn vị cần phát huy kinh nghiệm, ưu điểm, khắc phục tồn tại, và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình công tác. Việc lựa chọn gương điển hình tiên tiến cần phải thực hiện đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích, đúng người và đa dạng công việc; đẩy mạnh các hoạt động về nguồn.
Giám đốc CATP nhấn mạnh, các Đảng bộ, chi bộ tổng kết báo cáo chính trị của Đảng bộ cơ sở, qua đó dự báo và xây dựng lộ trình thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Đảng bộ, chi bộ các cơ sở cần tập trung chú trọng công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho CBCS; phát huy vai trò người chỉ huy đứng đầu đơn vị.
“Chăm lo cho CBCS không chỉ bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể, thiết thực; CBCS thực hiện đi báo việc, về báo công; phòng ngừa sai phạm; đảm bảo quy chế dân chủ, công khai minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát”-Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.