Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng EEZ của Nhật Bản

Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng EEZ của Nhật Bản

ANTĐ - Một tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc đã bị phát hiện hạ một đường ống xuống vùng biển nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, cách đảo Okinawa 340 km  về phía nam, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 7-1.

Trung Quốc chính thức bỏ chính sách 1 con

Trung Quốc chính thức bỏ chính sách 1 con

ANTĐ - Hôm qua 27-12, Trung Quốc đã chính thức thông qua dự luật chấm dứt chính sách 1 con kéo dài 44 năm qua. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-1-2016, tất cả các gia đình ở Trung Quốc đều được phép sinh con thứ hai.
Lên án bạo lực và vi phạm quyền con người tại Burundi

Lên án bạo lực và vi phạm quyền con người tại Burundi

ANTĐ - Đại diện Việt Nam vừa phát biểu tại phiên họp đặc biệt về "tình hình nhân quyền ngày càng nghiêm trọng tại Burundi" theo yêu cầu của gần 40 nước thành viên và quan sát viên Hội đồng Nhân quyền diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ). 
Người phụ nữ liên quan tới nguyên nhân khủng bố Paris lên tiếng

Người phụ nữ liên quan tới nguyên nhân khủng bố Paris lên tiếng

ANTĐ - Cuộc khủng bố kinh hoàng và đẫm máu vừa qua ở Paris bị cho là bắt nguồn từ việc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) trả thù cho “John thánh chiến” – chiến binh đeo mặt nạ tham gia hành quyết con tin của IS. Một phụ nữ Nhật Bản từng có con bị “John thánh chiến” giết hại đã phải lên tiếng.
Liverpool "trảm" tướng

Liverpool "trảm" tướng

ANTĐ - Chỉ vài giờ sau khi khẳng định không phải chịu bất cứ áp lực nào sau trận derby vùng Merseyside với Everton, chiến lược gia người Bắc Ailen, Brendan Rodgers đã bị Liverpool sa thải. 
Hãng hàng không lớn nhất Ukraine lo sợ bị Nga cấm bay

Hãng hàng không lớn nhất Ukraine lo sợ bị Nga cấm bay

ANTĐ - Ngày 26-9, phát ngôn viên Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA), hãng hàng không lớn nhất nước này, đã bày tỏ lo sợ việc Nga áp dụng các biện pháp trả đũa đối với quyết định cấm các hãng hàng không Nga bay qua không phận Ukraine.
Ai Cập sẽ sớm sở hữu tàu Mistral của Pháp?

Ai Cập sẽ sớm sở hữu tàu Mistral của Pháp?

ANTĐ - Theo tờ tờ báo Pháp La Tribune, một phái đoàn ngoại giao cao cấp của Ai Cập hiện đang ở Paris để đàm phán về việc mua các tàu chiến trong đó có hai tàu đổ bộ lớp Mistral, do Nga chế tạo theo hợp đồng được ký kết năm 2011.