Chấm dứt đi, những tiếng hô hào lạc lõng

ANTĐ - Việc kêu gọi, tụ tập tuần hành trái quy định pháp luật là những hành động đơn lẻ, đã và đang đi ngược với lợi ích, sự bình yên ổn định của đất nước, nhân dân.

 Liên tục có thêm những chỉ đạo quyết liệt, tích cực, sau hiện tượng hải sản chết bất thường ở một số tỉnh ven biển miền Trung. Mới nhất, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân.

Theo đó, các bộ, ngành liên quan, Ngân hàng Nhà nước và UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đồng bộ việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường, bảo đảm các chính sách hỗ trợ đến được với người dân kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng...

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Mức hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian 45 ngày đối với các nhân khẩu thuộc hộ gia đình chủ tàu và hộ gia đình của lao động trên tàu khai thác hải sản ở vùng ven bờ, vùng lộng không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 90 CV, và các hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp.

Các doanh nghiệp, chủ vựa, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá có hoạt động thu mua, dịch vụ hậu cần nghề cá được vay vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định với lãi suất thấp nhất và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian tạm trữ tối đa 6 tháng để thu mua, tạm trữ hải sản từ ngày 5-5 đến 5-6-2016...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã công bố Đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ ngư dân trong việc thu mua, tiêu thụ thủy hải sản nuôi trồng và đánh bắt bảo đảm an toàn.

Những ngày trung tuần tháng 5 này, thông tin cập nhật rộn rã: Quảng Bình tiêu thụ được hơn 200 tấn cá, Hà Tĩnh 170 tấn, giá cả các mặt hàng cá biển đã phục hồi dần. Tại Hà Tĩnh, khu vực cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) bắt đầu tấp nập tàu xe đông lạnh. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản và bà con làm ngư nghiệp vùng ven biển thuộc các xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Lợi, Kỳ Nam và phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, đã ra khơi bám biển…

Cùng với chỉ đạo: “Trên cơ sở các kết luận khoa học, phải xem xét xử lý nghiêm minh, không loại trừ bất cứ tổ chức, cá nhân nào”, Chính phủ cũng đã nghiêm túc chỉ ra và phê bình những tồn tại xung quanh hiện tượng hải sản chết bất thường.

Đó là công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương còn lúng túng, thiếu chặt chẽ; công tác quản lý môi trường còn nhiều bất cập, nhất là việc quan trắc, giám sát nước thải ở một số nhà máy liên quan còn lỏng lẻo…Thái độ kiên quyết, thẳng thắn, trách nhiệm của Chính phủ, chắc chắn, câu chuyện hải sản ở biển miền Trung sẽ sớm có câu trả lời, cách giải quyết phù hợp.

Nhưng, trong bối cảnh ấy, bất chấp những nỗ lực của các cơ quan chức năng, những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội vẫn xuất hiện những âm kêu lạc lõng, kêu gọi, lôi kéo người dân tụ tập, tuần hành ở một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh… Vẫn là chiêu bài “bày tỏ “sự bất bình” trước hiện tượng cá chết hàng loạt”, “bảo vệ môi trường”, thực chất là ý đồ nối dài “kế hoạch” gây rối lòng dân, kích động người dân tụ tập tuần hành, gây mất trật tự công cộng.

Không quá khó để xác định thực chất của vấn đề là tổ chức phản động Việt Tân đang cấu kết cùng các thế lực xấu trong nước, lợi dụng sự lo lắng, bức xúc trong dư luận nhân dân để kích động, xuyên tạc sự thật, làm hại uy tín và chống phá chính quyền.

Xin được nêu rõ, việc tụ tập, tuần hành trái quy định là vi phạm vi phạm điều 7, Nghị định số 38/2005/NĐ-CP, và điều 35 Luật giao thông đường bộ; chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm. Mỗi người dân cần thấy được ý đồ lôi kéo và hành vi tụ tập, tuần hành trái pháp luật sẽ gây tác động xấu đến tình hình ANCT, TTATXH, ảnh hưởng đến môi trường – lĩnh vực đầu tư nước ngoài, đến hoạt động du lịch, và những sinh hoạt, công tác bình thường của đại bộ phận nhân dân.

Nhận thức đúng bản chất vấn đề, bảo vệ môi trường, yêu biển và tiếp tục chia sẻ những khó khăn với bà con ngư dân; mỗi người dân cần tỉnh táo, phê phán và lên án những hành động đơn lẻ, đã và đang đi ngược với lợi ích, sự bình yên ổn định của đất nước, nhân dân.

Hãy chấm dứt đi, những tiếng hô hào lạc lõng!

Ông Hoàng Cận, khu dân cư số 7, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm:

Những hành vi chỉ gây rối xã hội

Những người đã và đang có ý định tụ tập, tuần hành trái quy định, sau hiện tượng hải sản chết ở một số tỉnh ven biển miền Trung, họ có “chịu” nắm bắt những động thái của Chính phủ, của các bộ, ngành, cơ quan chức năng? Tôi cho rằng có lẽ họ không tìm hiểu, hoặc nếu có tìm hiểu nhưng vẫn cố tình tiêu cực hóa vấn đề, nhằm ý đồ xấu. Tụ tập ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh để “phản đối”, “kêu cứu” trước hiện tượng hải sản chết; điều này hết sức phi lý. Nó chỉ gây lộn xộn, mất an ninh trật tự, chứ không giúp được gì cho cơ quan chức năng trong việc đi tìm câu trả lời nguyên nhân hải sản chết.

Anh Phạm Minh Đức, kinh doanh cà phê tại 47 phố Hàng Dầu, Hoàn Kiếm: 

Chúng tôi cần sự bình yên

Lượng khách, nhất là khách nước ngoài, đến cửa hàng của tôi giảm hẳn trong mấy buổi sáng chủ nhật đầu tháng 5 vừa qua. Những vị khách quen khi được hỏi đã chia sẻ, họ e ngại số người kéo thành hàng trên vỉa hè và cả dưới lòng đường. Giao thông ách tắc, sinh hoạt và kinh doanh ở toàn bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm gần như bị đảo lộn. Khách nước ngoài còn mách nhau nên “tránh” đến hồ Hoàn Kiếm sáng chủ nhật.

Tôi cho rằng, đang có đối tượng xấu lợi dụng tâm lý, sự nhẹ dạ của một số người dân, để lôi kéo, dụ dỗ họ vi phạm pháp luật, gây mất ANTT. Đề nghị cơ quan chức năng vạch mặt những kẻ đứng đằng sau giật dây; và cần kiên quyết hơn nữa, có biện pháp xử lý, chấm dứt triệt để hiện tượng này, trả lại sự bình yên, trật tự cho thành phố.