Chấm chọn phương án thiết kế kiến trúc Hoàng Thành Thăng Long

ANTĐ - Sáng 26/4, tại khu Di tích Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thi tuyển chấm chọn các phương án thiết kế kiến trúc, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đã chủ trì cuộc họp.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội đã phối hợp cùng Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị phát động thi tuyển "Phương án thiết kế kiến trúc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu". Sau hơn 3 tháng phát động, đã có 24 đồ án thuộc 23 đơn vị gửi tới tham dự.

Chấm chọn phương án thiết kế kiến trúc Hoàng Thành Thăng Long ảnh 1  Chấm chọn phương án thiết kế kiến trúc Hoàng Thành Thăng Long ảnh 2
Chấm chọn phương án thiết kế kiến trúc Hoàng Thành Thăng Long ảnh 3  Chấm chọn phương án thiết kế kiến trúc Hoàng Thành Thăng Long ảnh 4
Các phương án thiết kế kiến trúc bảo tồn Hoàng Thành

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, bên cạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, cuộc thi còn là để tìm ra phương án kiến trúc đảm bảo sự hài hòa  giữa các công trình kiến trúc liền kề và cảnh quan chung của khu vực, nhằm tôn vinh giá trị di sản đồng thời, giới thiệu rộng rãi tới công chúng tiến tới xây dựng một công viên Lịch sử - Văn hóa Hoàng thành Thăng Long.

Quá trình chấm chọn, các thành viên Hội đồng đã xem xét các đồ án theo tiêu chí như: Giải pháp quy hoạch, giải pháp thiết kế cảnh quan, giải pháp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; Về kiến trúc: phân khu chức năng, giải pháp kiến trúc (không gian trưng bày, hình khối, thẩm mỹ); Công nghệ và kỹ thuật trong đó bao gồm giải pháp bảo tồn, giải pháp công nghệ mới (xanh và tiết kiệm năng lượng).

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, các thành viên hội đồng đã thống nhất chọn ra 6 đồ án có chất lượng tốt nhất,hội đủ các tiêu chí mà đề bài đã đặt ra. Dự kiến 6 phương án này sẽ được đưa ra trưng bày để lấy ý kiến của đông đảo người dân, trước khi Hội đồng đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng. Triển lãm sẽ khai mạc vào ngày  30-4/-2014 tại Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội.