Cha thua bạc, 2 con cướp sòng

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ đánh bạc và tổ chức cướp sòng bạc xảy ra ngày 8-2 tại địa bàn khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà.

Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “Đánh bạc”. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đang truy xét 2 nghi can “cướp tài sản”, là anh em ruột Thạch Ngọc Lợi (SN 1989) và Thạch Ngọc Long (SN 1991, cùng trú phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà).

Theo điều tra ban đầu, chiều 8-2 tại gia đình ông Thạch Ngọc Hoá (SN 1960) ở khu phố 3, phường Trảng Dài có tổ chức đánh bạc, có 6 đối tượng tham gia. Trong lúc sát phạt, ông Hoá thua bạc, phải vay mượn những người khác số tiền 7 triệu đồng. Nghi ngờ những người khác chơi gian lận, ăn tiền của cha mình nên Thạch Ngọc Lợi và Thạch Ngọc Long (là 2 con trai của ông Hoá) đã tổ chức cướp sòng.

Theo đó Lợi tấn công, hành hung Trần Minh Hải (SN 1985, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), còn Long dùng dao chém Trần Thị Hường (SN 1973, trú phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà) làm cả 2 người này bị thương tích. Sau đó anh em Lợi - Long ép buộc các con bạc đưa một số tài sản mà theo trình báo của họ gồm: 9,5 triệu đồng, 1 lượng vàng, 1 ĐTDĐ, 1 iPad.... Sau khi gây án anh em Lợi - Long bỏ trốn. Cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng tham gia đánh bạc và hiện đang truy bắt anh em Lợi - Long.