Cha mẹ nhẫn tâm cắt bộ phận sinh dục của 4 con gái

ANTĐ - Một người đàn ông Hồi giáo và vợ của gã này đã bị bắt giam vì nhẫn tâm cắt bộ phận sinh dục của 4 cô con gái.

Vụ việc này đã gây chấn động ở Pháp, một nữ bộ trưởng đã gọi đây là “tội ác man rợ” và “sỉ nhục nhân phẩm của người phụ nữ”.

Cả 4 nạn nhân, độ tuổi từ 11 – 20, đều có mặt ở tòa để nghe bản án dành cho cha mẹ mình, cả 4 đứa trẻ đều òa lên khóc khi cha mẹ chúng bị giải đi.

Người cha vô nhân tính này bị kết án 2 năm tù, vợ của gã này cũng nhận án tù 18 tháng vì đã cho phép “bác sĩ” cắt bỏ một phần âm đạo của chính con gái mình.

Cặp vợ chồng này bị buộc tội đồng lõa dùng bạo lực để gây tổn thương cho trẻ em dưới 15 tuổi, với mức hình phạt tối đa là 20 năm tù giam.

Người cha của 4 em gái này mà một “đạo sĩ Hồi giáo”, cặp vợ chồng này đến từ quốc gia Tây Phi Guinea, nơi có tới 96% số bé gái bị cắt bộ phận sinh dục dưới danh nghĩa tôn giáo, theo một nghiên cứu năm 2007.