Cha mẹ "ngã ngửa" vì con buôn pháo lậu

ANTĐ - Mãi đến khi lực lượng công an lôi từ các ngóc ngách trong nhà ra hàng chục hộp pháo lậu thì người thân trong gia đình mới ngã ngửa rằng: lâu này Hợp "làm thêm" bằng cách buôn pháo.

 

Đội chống tội phạm buôn lậu - Phòng CSDDTTP về TTXH Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án 412T, bắt 1 đối tượng về hành vi buôn bán pháo lậu.

Đối tượng bị bắt khi đang vận chuyển hàng trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh (khu gực ngã tư ga Vinh) là Trần Kinh Hợp (SN 1983, trú tại xóm 6, xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Tang vật thu giữ là 1 thùng các tông lớn chứa 7 bánh pháo loại 36 quả, 500 quả pháo ông sư có tổng trọng lượng 35 kg.

Đối tượng Trần Kinh Hợp

  Số pháo thu giữ tại nhà của Hợp

Tại cơ quan công an, Trần Kinh Hợp khai nhận: Sau lần thứ nhất buôn pháo, thấy kiếm lời dễ dàng nên Hợp tiếp tục làm ăn bằng con đường phi pháp này. Hợp đã ra Quảng Ninh để qua cửa khẩu lấy hàng rồi chuyển về Nghệ An theo các "đơn đặt hàng" từ trước.

Điều đáng nói là việc Hợp buôn lậu pháo mà người thân trong nhà không ai hay biết. Lâu nay, mọi người cứ nghĩ Hợp "làm thêm" việc gì đó kiếm tiền, mãi đến khi lực lượng công an lôi từ các ngóc ngách trong nhà ra hàng chục hộp pháo lậu thì người thân trong gia đình mới ngã ngửa rằng: Hợp buôn pháo lậu.

Khám nhà đối tượng tại xã Yên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 12 hộp pháo với trọng lượng gần 20 kg. Tổng trọng lượng thu giữ là 55kg pháo.

Hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ.