Cha hút thuốc truyền gen bị tổn thương cho con

ANTĐ - Vì tế bào tinh trùng cần 3 tháng để phát triển đầy đủ, người cha nên từ bỏ thói quen này 12 tuần trước khi thụ thai để tránh nguy cơ ở con.

Các nhà nghiên cứu Trường đại học Bradford (Anh) cho biết hút thuốc làm tổn hại tới ADN của người cha và những gen bị tổn thương này có thể được di truyền cho đứa con. Điều này khiến đứa con có nguy cơ cao bị ung thư khi còn nhỏ, đặc biệt là bệnh bạch cầu.

Vì tế bào tinh trùng cần 3 tháng để phát triển đầy đủ, người cha nên từ bỏ thói quen này 12 tuần trước khi thụ thai để tránh nguy cơ ở con.

Trong lúc đó, các nhà nghiên cứu Trường đại học Glasgow thấy rằng nam giới uống nhiều trà dễ bị ung thư tuyến tiền liệt. Những người mỗi ngày uống từ 7 tách trà trở lên có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao hơn 50% so với người uống không quá 3 tách trà. Cảnh báo này được đưa ra sau khi nhóm nghiên cứu theo dõi hơn 6.000 nam giới trong hơn 4 thập kỷ.