Cha đẻ súng AK-47 phàn nàn vì bị giảm lương

ANTĐ - Các nhân viên lâu năm tại Izhmash, công ty sản xuất vũ khí hạng nhẹ của Nga, trong đó có cả huyền thoại Mikhail Kalashnikov, đã gửi một bức thư cho Kremlin kiến nghị về tình trạng sản lượng giảm và mức lương thấp.

Trong thư, họ cho rằng chính yếu kém trong quản lý đã dẫn đến việc một số hợp đồng xuất khẩu bị từ chối và do đó không hoàn thành những yêu cầu của chính phủ đặt ra. Bức thư cũng cho rằng điều này đã dẫn tới việc cắt giảm lương và buộc các nhân viên có tay nghề phải nghỉ việc hàng loạt. 
Các nhân viên lâu năm này đã cảnh báo về hậu quả khôn lường nếu chính phủ không có những hành động kịp thời. "Nếu không có những thay đổi, những doanh nghiệp này biến mất và các thương hiệu nổi tiếng như Kalashnikov, Dragunov và Nikonov cũng sẽ không còn", bức thư viết.

Mikhail Kalashnikov - cha đẻ của súng tiểu liên AK
Mikhail Kalashnikov - cha đẻ của súng tiểu liên AK

Vào giữa tháng 10/2012, các nhân viên Izhmash đã tổ chức một cuộc biểu tình tự phát về việc tiền lương bị giảm.
Izhmash là một công ty nổi tiếng với sản phẩm súng trường tiến công AK. Thời gian gần đây, công ty đang trong tình trạng căng thẳng về tài chính một cách nghiêm trọng. Sản lượng đã giảm 50% trong tháng 9, dẫn tới việc giảm lương và sa thải hàng loạt.
Izhmash được kiểm soát bởi tập đoàn quốc doanh Công nghệ Nga - Russian Technologies (Rostekhnologii) chuyên sản xuất hơn 70 loại vũ khí, bao gồm súng ngắn, súng trên máy bay, đạn pháo chính xác, cũng như một loạt các vũ khí thể thao và đi săn khác.