Cha của Edward Snowden cảm ơn Tổng thống Putin

ANTĐ - Phát biểu trên truyền hình Nga ngày 31-7, ông Lon Snowden, cha đẻ của “người thổi còi” đã cảm ơn nước Nga và Tổng thống Putin đã “cưu mang” Edward Snowden trong thời gian vừa qua.

Ông Lon Snowden đang ở Matxcơva và mong muốn được gặp con

Ông Lon Snowden đã nói lời cảm ơn đặc biệt đến Chính phủ Nga và Tổng thống Putin vì “sự dũng cảm” và “sức mạnh” của chính người Nga để bảo đảm an toàn cho con trai ông trong khi “người thổi còi” bị mắc kẹt tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo, Thủ đô Matxcơva.  Ông Lon cũng tỏ ý ông sẽ bay sang Nga thăm con trai, nhưng chưa cho biết cụ thể là khi nào. Vì cách đây vài tuần, FBI cũng đưa ra đề nghị “mời” ông sang Matxcơva gặp con trai, nhưng ông chưa quyết định vì không biết mục đích chuyến đi.

Trong khi đó, ngày 30-7, Phó Giám đốc Cơ quan Di trú Liên bang Nga (FMS) cho biết, cựu nhân viên tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden ít có hy vọng nhận được quyền là công dân Nga thông qua những thủ tục đơn giản hóa. Theo ông, hiện Nga chưa có quy phạm pháp luật nào cho phép tạo điều kiện đơn giản như vậy cho Snowden. Và nếu có thể, Snowden chỉ có thể nhận được quy chế tị nạn tạm thời của Sở Di trú tại Matxcơva trực thuộc FMS trong vòng 3 tháng tới.