CH Czech - Bồ Đào Nha: “Bã trầu” nhuận sắc

ANTĐ - Các cầu thủ CH Czech đang nhắc tới năm 1996 như là điểm tựa tinh thần và nguồn động lực giúp họ hướng tới cuộc chạm trán đêm nay. Tuy nhiên, dường như đây lại là lúc Bồ Đào Nha đang đạt được phong độ tốt nhất…

16 năm sau lần chạm trán trên đất Anh tại Euro 1996, CH Czech tái đấu với Bồ Đào Nha. Khi đó, đội bóng xứ sở pha lê khiến thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha với những tên tuổi lớn như Luis Figo hay Rui Costa phải ôm hận bằng chiến thắng 1-0 vượt qua Selecao của châu Âu.

Lần này, họ tái đấu ở vòng tứ kết và hy vọng lặp lại lịch sử được người CH Czech nhen lên sau những gì thể hiện ở vòng bảng. Sau khởi đầu tồi tệ, thảm bại 1-4 dưới tay đội tuyển Nga, CH Czech đã “sống lại” bằng tinh thần mãnh liệt với 2 chiến thắng liên tiếp trước Hy Lạp và chủ nhà Ba Lan để dẫn đầu bảng A. Mặc dù vậy, cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha sẽ không giống như những gì đoàn quân của HLV Michal Bilek trải qua ở vòng bảng. Czech và các đồng đội bây giờ mới thực sự phải đối mặt với 1 ngôi sao tấn công thượng thặng, là Ronaldo. Thủ thành của Chelsea sẽ phải làm việc cật lực và tập trung hơn nữa bởi đây là thời điểm mà Ronaldo, người đã giải tỏa áp lực bằng 2 bàn vào lưới Hà Lan, nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào.

Bồ Đào Nha vẫn còn “cay mũi” khi nhắc đến ký ức đen tối tại Euro 1996. Nhưng các thế hệ cầu thủ sau này của đội bóng “bã trầu” biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau. Bồ Đào Nha đã tái ngộ với CH Czech tại vòng bảng của Euro 2008 và trả đủ cả gốc, lẫn lãi. Trong số những gương mặt cùng Bồ Đào Nha huỷ diệt CH Czech 3-1 cách đây 4 năm, vẫn còn đó 3 cái tên trong đội hình Bồ Đào Nha hiện tại là Pepe, Joao Moutinho, đặc biệt là Cristiano Ronaldo, người cũng ghi bàn năm ấy. Đây cũng là tương quan mà người ta rất dễ nhận ra ở cuộc đối đầu giữa CH Czech và Bồ Đào Nha, khi đội bóng xứ sở pha lê mất thủ lĩnh tinh thần quan trọng như Rosicky, Ronaldo lại đạt điểm rơi phong độ tốt nhất.

Petr Cech: CH Czech sẽ lật đổ Bồ Đào Nha

“Chúng tôi đang đặt quyết tâm rất cao và có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. CH Czech xác định bước vào trận đấu với Bồ Đào Nha để giành tấm vé đi tiếp. Họ rất mạnh, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ đương nhiên thắng”.

Cristiano Ronaldo: Bồ Đào Nha sẽ đi đến cuối con đường

“Với những chiến thắng vượt qua Đan Mạch và Hà Lan, chúng tôi đã cho thấy sức mạnh và khát khao của mình. Được gặp CH Czech là cơ hội tốt để Bồ Đào Nha hướng tới tấm vé vào bán kết và tôi tin rằng Selecao sẽ giành chiến thắng”.