Malaysia khởi động chiến dịch cải tổ mạnh mẽ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Tổng giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia - Rob Friend cho biết đội nhà sẽ không nhập tịch ồ ạt, hay bỏ cả núi tiền mời đương kim vô địch World Cup về giao hữu chỉ để nhận một trận thua, như cách làm của bóng đá Indonesia.

Bóng đá Malaysia đang khởi động chiến dịch cải tổ mạnh mẽ nhất trong lịch sử, bắt đầu bằng việc thuê một loạt chuyên gia ngoại quốc chất lượng, trong đó có Tổng giám đốc điều hành (CEO) đội tuyển quốc gia Rob Friend (44 tuổi, người Canada).

Chia sẻ với truyền thông Malaysia sau 3 tháng nhậm chức, CEO Rob Friend dùng chính "kình địch" của Malaysia là Indonesia để nói về quan điểm phát triển bóng đá của mình.

CEO đội tuyển Malaysia - Rob Friend

CEO đội tuyển Malaysia - Rob Friend

Theo đó, ông Rob Friend khẳng định Malaysia sẽ dốc toàn lực vào việc nhập tịch ồ ạt để cải thiện ngay lập tức thành tích đội tuyển, như cách Indonesia đã làm và đang tiếp tục theo đuổi.

"Nếu là một CLB, bạn có thể mua một loạt ngôi sao về để cải thiện thành tích tức thời, nhưng đội tuyển quốc gia thì không thể như vậy. Đó là cả một quá trình dài. Tôi không ở đây để mang lại kết quả trong 6 tháng. Kết quả từ những nỗ lực của tôi sẽ được nhìn thấy trong thời gian dài", Rob Friend nói với Stadium Astro.

Khi được hỏi về cơ hội thử sức với các đội bóng lớn của tuyển Malaysia, CEO người Canada tiếp tục dẫn chứng việc bóng đá Indonesia mời đương kim vô địch World Cup - Argentina sang giao hữu với tuyển quốc gia hồi tháng 3-2023 để phân tích.

"Liên đoàn bóng đá của các đội mạnh thế giới luôn muốn thu nhiều tiền qua những trận giao hữu thế này. Song, tuyển Malaysia cần phải bám sát mục tiêu chính của mình đó là cải thiện thứ hạng FIFA, vì vậy cần có chiến lược trong chọn đối thủ. Bỏ khoản tiền lớn để gặp một đội như Argentina rồi nhận kết quả thua (đồng nghĩa bị trừ điểm FIFA) không phải là chiến lược đúng đắn", ông Rob Friend nói.

Rob Friend được Liên đoàn bóng đá Malaysia bổ nhiệm vào tháng 12-2024, đảm nhận nhiệm vụ tạo nên đội tuyển Malaysia mạnh mẽ và tham gia vào quá trình phát triển CLB trong nước theo hướng chuyên nghiệp.