CĐV Galatasaray biến Bernabeu thành "chảo lửa"

ANTĐ - Các CĐV của đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đêm qua đã có lúc biến Bernabeu thành "chảo lửa".                 

Một nhóm CĐV của Galatasaray ở phía Bắc khán đài sân Bernabeu đã đốt lửa, pháo sáng

Ở trận đấu giữa Real và Galatasaray vào rạng sáng hôm nay (4-4), đội bóng của Mourinho dễ dàng đánh bại đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ 3-0. Tuy nhiên, CĐV của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nổi tiếng với những hành động quá khích để thể hiện tình yêu bóng đá của mình khi có những hành động "điên rồ" trong và sau trận đấu này.

Mặc dù pháo sáng bị cấm đưa vào SVĐ nhưng CĐV của Galatasaray vẫn luồn lách để mang vào rồi đốt chúng lên ở phút thứ 36 của trận đấu. Ngọn lửa bùng lên chỉ sau chừng 5 phút nhưng may mắn không gây ra tai họa gì đáng tiếc.

Tại một số vị trí khác ở Bernabeu, cũng xuất hiện những va chạm nhỏ giữa CĐV hoặc giữa CĐV với lực lượng an ninh của SVĐ do việc bố trí chỗ ngồi. Real đã cung cấp 3.500 vé cho CĐV của Galatasaray và có tới 2.000 vé trong đó được mua qua mạng internet với những vị trí rải rác trên sân.

Ở một diễn biến khác, nhóm khoảng 30-40 CĐV Galatasaray xông vào trụ sở của Beyaz TV (Thổ Nhĩ Kỳ) để trút giận vào các chuyên gia khi họ đánh giá Real giành được chiến thắng xứng đáng trong trận đấu lượt đi. Một nhân viên của Beyaz TV phải nhập viện và sự xuất hiện của cảnh sát ngay sau đó đã dẹp yên cuộc ẩu đả.