CĐV định tấn công Rio Ferdinand bị cấm xem bóng đá 3 năm

ANTĐ -  Matthew Stott, fan Man City đã lao xuống sân định đánh Rio Ferdinand đã bị cấm đến sân xem bóng đá trong 3 năm.

Tòa án Manchester vừa quyết định cấm Matthew Stott cấm tham dự tất cả các trận bóng đá trong thời gian 3 năm. Một án phạt nặng nề dành cho một fan cuồng Man City như CĐV trẻ tuổi này.

Đây là hậu quả do chính Matthew Stott gây ra. Số là ở trận derby Manchester (9-12), trận đấu Quỷ đỏ đánh bại Man Xanh 3-2 ở Etihad, Stott, 21 tuổi đã lao xuống sân định đánh Rio Ferdinand ở tình huống trung vệ M.U ăn mừng đầy khiêu khích bàn thắng của Van Persie.

Matthew Stott không kịp thực hiện hành vi của mình trước sự ngăn cản của thủ thành Joe Hart.

Theo điều tra, trước khi đến sân xem derby Manchester, Matthew Stott đã nốc 9 vại bia và ngà ngà suốt trận.

Ban đầu tòa án định bỏ tù Matthew Stott. Tuy nhiên xét nhiều tình tiết giảm nhẹ và sự ăn năn hối lỗi của Stott, tòa án Manchester đã giảm nhẹ hình phạt đối với anh chàng 21 tuổi này.

Ngoài vụ Matthew Stott tấn công Rio Ferdinand, nhà chức trách đang điều tra vụ CĐV Man City ném rách mí mắt trung vệ của M.U.