Lấy lại hình ảnh đẹp cho đường Nguyễn Chí Thanh

Lấy lại hình ảnh đẹp cho đường Nguyễn Chí Thanh

ANTĐ - Chiều 10-3, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin tới báo chí một số nội dung thực hiện kế hoạch của thành phố triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”. Trong đó, nội dung thay thế cây xanh trên các tuyến phố nội thành Hà Nội được nhiều ý kiến quan tâm. 
Hà Nội xanh - sạch - đẹp trong dịp Tết

Hà Nội xanh - sạch - đẹp trong dịp Tết

ANTĐ - Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã bố trí hàng chục nghìn chậu hoa, cây cảnh trang trí khu vực Công viên Lê Nin, hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên, các tuyến phố Kim Mã, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, đầu cầu Thăng Long… 

Vẽ lại bản đồ cây xanh đô thị

Vẽ lại bản đồ cây xanh đô thị

ANTĐ -   Với đề án “Cải tạo thay thế cây xanh đô thị”, lần đầu tiên, Hà Nội sẽ thực hiện công tác chỉnh trang hệ thống cây xanh một cách đồng bộ và bài bản…

Kết quả bình chọn “Kiến trúc sư của Năm” và “Công trình của Năm” (Ashui Awards 2014)

Kết quả bình chọn “Kiến trúc sư của Năm” và “Công trình của Năm” (Ashui Awards 2014)

ANTĐ -Ngày 31-12, mạng Ashui.com đã công bố kết quả bình chọn “Kiến trúc sư của Năm” và “Công trình của Năm” (Ashui Awards 2014). Với 84,14% phiếu bầu, KTS Nguyễn Hòa Hiệp (công ty kiến trúc a21 studio) đã giành thắng lợi cho danh hiệu “Kiến trúc sư của Năm 2014”; công trình “Nhà cho cây xanh” (House for Trees / thiết kế bởi công ty Võ Trọng Nghĩa) đã giành danh hiệu “Công trình của Năm 2014” với 51,72% phiếu bình chọn.  
Uống chai sành, trồng cây xanh”

Uống chai sành, trồng cây xanh”

ANTĐ - Chiến dịch “Uống chai sành - trồng cây xanh, Vì một Việt Nam xanh hơn” vừa được phát động từ Quảng trường Nguyễn Văn Cừ (TP. Bắc Ninh) sáng 17-12 do Bộ Tài nguyên - Môi trường và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức. 

Chặt hạ 16 cây xanh để thi công ga đường sắt

Chặt hạ 16 cây xanh để thi công ga đường sắt

ANTĐ - Để thực hiện thi công ga số 8 thuộc Dự án Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội,  UBND TP đã có văn bản đồng ý cho việc chặt hạ, di dời 35 cây xanh trên đường Cầu Giấy. Trong đó, số lượng cây phải chặt hạ phục vụ dự án là 16 cây. 

Thi công đường sắt đô thị Hà Nội: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Thi công đường sắt đô thị Hà Nội: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

ANTĐ - Giải đáp băn khoăn của người dân về việc chặt hạ cây xanh, trong đó có nhiều cây cổ thụ nhằm phục vụ dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội do TP Hà Nội làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết : 

Tăng trưởng xanh chìa khóa giải bài toán đô thị phát triển nóng

Tăng trưởng xanh chìa khóa giải bài toán đô thị phát triển nóng

ANTĐ - Với tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển đô thị như ùn tắc giao thông, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, suy thoái môi trường... Theo các chuyên gia, giải pháp thông minh để giải quyết các thách thức phát triển đô thị là tăng trưởng xanh, hướng đến phát triển bền vững. 

Chỉ chặt hạ những cây nguy hiểm trên đường Nguyễn Trãi

Chỉ chặt hạ những cây nguy hiểm trên đường Nguyễn Trãi

ANTĐ - Tại cuộc họp báo ngày 6-11, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, việc chặt hạ gần 100 cây xà cừ cổ thụ trên tuyến đường Nguyễn Trãi vừa qua là để phục vụ việc xây dựng hầm chui Thanh Xuân – Quốc lộ 6. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục thay thế các cây không phải cây đô thị, cây mục nát, nguy hiểm trên tuyến đường này.

Quận Đống Đa có thêm vườn hoa Trần Quang Diệu

Quận Đống Đa có thêm vườn hoa Trần Quang Diệu

ANTĐ - Chiều 4-11, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, đến nay, dự án xây dựng khu cây xanh, sân chơi và tiểu cảnh tại khu vực hồ Ba Giang (phường Quang Trung, quận Đống Đa) đã cơ bản hoàn thành. 

Cây cổ thụ mọc giữa nhà bị bật gốc

Cây cổ thụ mọc giữa nhà bị bật gốc

ANTĐ - Theo Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, tính đến hết ngày 18-9, toàn thành phố có tổng cộng 68 cây bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Trong đó có những cây cổ thụ khá lớn, đường kính trên 70cm. 
Trồng loại cây gì ở Hà Nội?

Trồng loại cây gì ở Hà Nội?

ANTĐ - Những năm 1925-1935 , Hà Nội là 1 trong 3 thành phố đẹp nhất châu Á cùng với Tokyo và Thượng Hải và được xây dựng theo những bản vẽ thiết kế do những nhà quy hoạch đô thị tài hoa bậc nhất đến từ nước Pháp.
Hà Nội: Đổ cây lớn

Hà Nội: Đổ cây lớn

ANTĐ - Mặc dù chỉ bị ảnh hưởng nhẹ của hoàn lưu bão số 2, nhưng sau 2 ngày mưa tầm tã, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những vụ đổ cây lớn. 
Sức mạnh của vị “thần” cây xanh

Sức mạnh của vị “thần” cây xanh

ANTĐ -Người ta tin rằng những vị “thần” ấy đã mang lại được nhiều điều có giá trị, và cái lợi nhất hiện có là ngăn chặn cái nóng ghê người ở mùa hè oi ả.
Thêm nhiều tuyến phố xanh

Thêm nhiều tuyến phố xanh

ANTĐ - Ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên trao đổi thông tin trên với PV ANTĐ chiều 5-5, xung quanh dự án cải tạo chỉnh trang hệ thống cây xanh đô thị các tuyến đường và nút giao thông chính trên địa bàn quận.