Thú vị những hình ảnh Thủ đô chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30/4

Thú vị những hình ảnh Thủ đô chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30/4

ANTĐ - Ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) là một trong những dịp lễ đặc biệt nhất hàng năm. Ngày kỷ niệm năm nay càng thêm phần đặc biệt, với dấu mốc 40 năm kể từ khi đất nước được thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2015). Có lẽ cũng vì thế những hoạt động chuẩn bị đón lễ năm nay càng thêm phần nhộn nhịp.
Khẩn trương thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh

Khẩn trương thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, ngày 1-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có văn bản yêu cầu Chánh Thanh tra TP cùng Đoàn thanh tra liên ngành khẩn trương thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố; làm rõ, kết luận và báo cáo, đề xuất UBND TP xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Xung quanh việc trồng cây xanh ở Thủ đô

Xung quanh việc trồng cây xanh ở Thủ đô

ANTĐ - Xung quanh chuyện những cây xanh trên địa bàn Thủ đô được chặt hạ và một số cây xanh không đúng loại cũng được di chuyển gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, chiều 23-3, phóng viên Truyền hình An ninh ATV đã có mặt tại khu tập kết thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Qua đó cho thấy, việc quản lý gỗ, củi từ cây loại bỏ đang được công ty quản lý theo một quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt. 
Quản lý gỗ, củi từ cây loại bỏ: Quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt

Quản lý gỗ, củi từ cây loại bỏ: Quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt

ANTĐ - Hàng chục cây hoa sữa đánh nguyên gốc trên đường Nguyễn Chí Thanh cùng hàng trăm khúc gỗ xà cừ lớn, nhỏ được chặt hạ ở tuyến đường Nguyễn Trãi... hiện đang được tập kết tại vườn ươm, kho chứa củi, gỗ chờ bán đấu giá của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội… Ngày 23-3, phóng viên báo chí đã được mục sở thị khu tập kết này.

Hà Nội xử lý trách nhiệm trong việc thay thế cây xanh: Bảo đảm kỷ cương, nhất định không né tránh

Hà Nội xử lý trách nhiệm trong việc thay thế cây xanh: Bảo đảm kỷ cương, nhất định không né tránh

ANTĐ - Chiều 23-3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp và chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến việc thực hiện cải tạo, thay thế cây xanh đang được dư luận quan tâm những ngày gần đây. Bên cạnh yêu cầu xử lý trách nhiệm nghiêm túc, với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, một trong những ý kiến quan trọng được Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nêu ra là bài học quý báu trong quá trình thực thi nhiệm vụ: Cần hết sức lắng nghe ý kiến nhân dân.
Cây xanh và sự đồng thuận

Cây xanh và sự đồng thuận

ANTĐ - Ở một đô thị lớn như Hà Nội đâu phải trồng cây nào giữ mãi cây đó. Mỗi năm, cơ quan quản lý cây xanh Hà Nội phải cắt sửa trên 4.000 cây nặng tán, nguy hiểm; chặt hạ trên 1.000 cây chết khô, sâu mục, nghiêng, nguy hiểm. Đó là chưa kể hàng trăm cây xanh bị đổ sau mỗi đợt mưa bão và rất nhiều cây bị một số hộ dân vô ý thức “bức tử” bằng nước sôi, bếp than tổ ong, dầu máy...  buộc phải cưa bỏ. Tuy nhiên, bẻ một cành cây cũng cần có sự đồng thuận. Nếu cộng đồng không được thông tin đầy đủ, không chia sẻ, thì dù việc thay thế cây là vì lợi ích chung cũng không dễ dàng thực hiện.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Không có lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong việc thay thế cây xanh“

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Không có lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong việc thay thế cây xanh“

ANTĐ - “Việc thực hiện thay thế các cây này là chủ trương đúng đắn, được rất nhiều đơn vị ủng hộ. Hoàn toàn không phải là việc đấu thầu, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích”. Đây là khẳng định được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đưa ra trong buổi họp của UBND TP Hà Nội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II và những tháng cuối năm 2015 trong sáng nay 19-3.

Xén hè, đảm bảo giao thông tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Xén hè, đảm bảo giao thông tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

ANTĐ - Để đảm bảo  giao thông dọc công trình tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Trãi, Sở GTVT Hà Nội đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA Đường sắt đẩy nhanh tiến độ thi công, thu gọn rào chắn và xén hè ở một số ga.

Trồng mới cây xanh tạo nên những tuyến phố văn minh

Trồng mới cây xanh tạo nên những tuyến phố văn minh

ANTĐ - TP Hà Nội đang thay thế, chỉnh trang cây xanh trên 16 tuyến phố trung tâm ở 4 quận nội thành. Việc bổ sung, trồng mới này nhằm đồng bộ hệ thống cây xanh đô thị, góp phần xây dựng các tuyến phố Thủ đô văn minh, hiện đại, tạo dấu ấn trong lòng người dân và bạn bè quốc tế. 
Trồng cây xanh lâu năm tạo cảnh quan cho đô thị

Trồng cây xanh lâu năm tạo cảnh quan cho đô thị

ANTĐ - Sáng 14-3, CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank, Công ty MTV Cây xanh Hà Nội tổ chức Lễ ra quân trồng cây đầu xuân Ất Mùi 2015 trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh. 
“Ăn” cả chỗ thải nước

“Ăn” cả chỗ thải nước

ANTĐ - Nhiều lúc tôi cứ ví mình như… con cá chỉ “bơi lội” quanh quẩn trong 36 phố phường chật chội, nhưng quen rồi. Thành ra, đến một vài khu đô thị mới “lạ nước lạ cái” là tôi không chịu nổi.
Đồng bộ cây xanh tạo nên những tuyến phố văn minh

Đồng bộ cây xanh tạo nên những tuyến phố văn minh

ANTĐ - Hà Nội sẽ thay thế, chỉnh trang cây xanh trên 16 tuyến phố trung tâm ở 4 quận nội thành. Việc bổ sung, trồng mới nhằm đồng bộ hệ thống cây xanh đô thị, góp phần xây dựng các tuyến phố Thủ đô văn minh, hiện đại hơn, để lại dấu ấn trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.
Thống nhất trồng cây vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh

Thống nhất trồng cây vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh

ANTĐ - Ngày 10-3, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin tới báo chí một số nội dung thực hiện kế hoạch của thành phố triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”. Trong đó, nội dung thay thế cây xanh trên các tuyến phố nội thành Hà Nội được nhiều ý kiến quan tâm. 

Lấy lại hình ảnh đẹp cho đường Nguyễn Chí Thanh

Lấy lại hình ảnh đẹp cho đường Nguyễn Chí Thanh

ANTĐ - Chiều 10-3, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin tới báo chí một số nội dung thực hiện kế hoạch của thành phố triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”. Trong đó, nội dung thay thế cây xanh trên các tuyến phố nội thành Hà Nội được nhiều ý kiến quan tâm.