Ai chịu trách nhiệm làm rõ việc cây xanh bị xâm hại hay chết tự nhiên?

Ai chịu trách nhiệm làm rõ việc cây xanh bị xâm hại hay chết tự nhiên?

ANTD.VN - Những ngày qua, nhiều người dân bày tỏ sự hoài nghi về việc nhiều cây sao đen cả trăm tuổi trên phố Lò Đúc, án ngữ mặt tiền các công trình lớn bỗng nhiên bị chết và đề xuất đánh chuyển. Trong khi đó, điều bất ngờ là trách nhiệm làm rõ việc cây xanh bị xâm hại hay chết tự nhiên do sâu, bệnh vẫn chưa rõ ràng...
Hà Nội lên kế hoạch trồng 500.000 cây xanh đô thị

Hà Nội lên kế hoạch trồng 500.000 cây xanh đô thị

ANTD.VN -  UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch trồng 500.000 cây xanh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, năm 2021, Hà Nội đã trồng 52.579 cây xanh. Năm 2022 trồng 49.179 cây xanh. Chỉ tiêu năm 2023 sẽ trồng mới 133.629 cây xanh.
Hà Nội nghiên cứu đặt cột mốc km số 0 ở hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội nghiên cứu đặt cột mốc km số 0 ở hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Triển khai thực hiện dự án “Cải tạo nâng cấp hè, đường dạo, thoát nước vườn hoa và duy tu phần kè hồ hỏng xung quanh hồ Hoàn Kiếm”, UBND TP Hà Nội yêu cầu quận Hoàn Kiếm nghiên cứu bổ sung một số hạng mục cột mốc km số 0 tại vị trí đặt đồng hồ Thụy Sỹ hiện nay.
Không đầu hàng số phận

Không đầu hàng số phận

ANTD.VN - Sebastian là một người đàn ông khỏe mạnh nhưng bị mù từ nhỏ do một tai nạn xe hơi thảm khốc và anh là người may mắn sống sót duy nhất của cả gia đình. 
"Vũ khí" chống nạn tiểu bậy ở Paris

"Vũ khí" chống nạn tiểu bậy ở Paris

ANTD.VN - Đối với nhiều đô thị trên thế giới, hành vi tiểu tiện trên đường phố thực sự là tai họa khi nó vừa gây ô nhiễm, vừa tiêu tốn hàng triệu đô la để làm sạch cũng như sửa chữa cơ sở hạ tầng công cộng bị tổn hại. Nhưng hiện giờ, Paris đã có một “vũ khí mới” chống lại nạn này.
Trung Quốc: Nhà cây cao chọc trời giải quyết ô nhiễm không khí

Trung Quốc: Nhà cây cao chọc trời giải quyết ô nhiễm không khí

ANTD.VN - Thành phố Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc sẽ trở thành thành phố thứ ba trên thế giới – nơi kiến trúc sư người Ý Stefano Boeri xây dựng các tòa nhà cây chọc trời, có thể cải thiện chất lượng không khí của thành phố này. 
Giải pháp thông minh cho không gian đi bộ Hà Nội

Giải pháp thông minh cho không gian đi bộ Hà Nội

ANTD.VN -Chiều 16-12 tại Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Chương trình Định cư Con người Liên hiệp quốc (UN Habitat), Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế-Xã hội Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế “Giáp pháp thông minh và sáng tạo cho không gian đi bộ Hà Nội”. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, học giả, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.
 GS.TS Nguyễn Hữu Ninh: "An ninh sinh thái Hà Nội sẽ còn nhiều thách thức"

GS.TS Nguyễn Hữu Ninh: "An ninh sinh thái Hà Nội sẽ còn nhiều thách thức"

ANTD.VN - Hà Nội đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, nhưng kèm theo đó hàng loạt vấn đề phức tạp về sinh thái và môi trường cũng nảy sinh. Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu giáo dục môi trường và Phát triển (Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam) về vấn đề này.

 

Hà Nội mong muốn hợp tác với Fukuoka trong lĩnh vực đô thị

Hà Nội mong muốn hợp tác với Fukuoka trong lĩnh vực đô thị

ANTD.VN - Sáng 21-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), do Chủ tịch Hội đồng tỉnh, ngài Masayuki Nakao dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Hà Nội.