ANTD.VN -Một phụ nữ ở
Trung Quốc đã quyết định hy sinh bào thai 3 tháng của mình để tiến hành hiến tủy,
cứu anh trai mắc bệnh ung thư. Câu chuyện về cô đã thu hút nhiều người quan
tâm.
ANTĐ - Hoạt động canh tác lúa nước thường phát thải lượng khí Methane chiếm 7-17% lượng khí Methane do con người tạo ra. Đường sản xuất trong quá trình cây lúa quang hợp bị rò rỉ vào đất thông qua rễ cây, được các vi khuẩn trong đất tiêu thụ và sản sinh ra Methane.
ANTĐ -Các nhà khoa học Mỹ vừa thông báo đã cấy ghép thiết bị thần kinh nhân tạo vào một vùng não bộ của những người bị liệt toàn thân hoặc mất chi, giúp người bệnh có thể truyền tín hiệu đến một cánh tay robot để thực hiện mọi động tác như mong muốn.
ANTĐ - Vì thương con, ông Paul McCarthy, từ Massachusetts, Mỹ đã không ngừng tìm tòi công nghệ để giúp con trai với bàn tay trái bị khuyết tật có thể hoạt động như bình thường
ANTĐ - Các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện thành công thí nghiệm cấy ghép AND của loài sứa vào 10 chú lợn, khiến chúng có khả năng phát sáng trong bóng tối.
ANTĐ - Công ty Thomson & Morgan của Anh vừa cho ra mắt một loại cây trồng đặc biệt có tên gọi là Tomtato - cho thu hoạch cả khoai tây (pomato) và cà chua (tomato) cùng một lúc.
ANTĐ - Công nghệ in 3D đang mở ra một trang mới trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống với khả năng “in” ra những mẫu vật thật, thậm chí là một chiếc máy bay. Với những tiến bộ đáng ngạc nhiên trong công nghệ in 3D, cơ thể con người một ngày nào đó có thể được xem như một hệ thống với các bộ phận thay thế được.
ANTĐ - Những người mù có thể nhìn trở lại nhờ công trình khoa học “Bionic eye”(mắt sinh học điện tử) Argus II. Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã có thể “chuyển“ các chữ cái và lời nói vào võng mạc của người mù để bệnh nhân đọc được chính xác những gì mình thấy.
ANTĐ - Một ngày nào đó, nếu bạn thấy một con gián đi lang thang trong nhà, hay bọ cánh cứng cứ lượn lờ thì rất có thể nhà bạn đang bị theo dõi. Bởi trong tương lai không xa, các nhà khoa học sẽ cấy vào côn trùng những thiết bị như điện cực, pin và thậm chí là camera để điều khiển chúng từ xa, biến chúng thành những "điệp viên" đặc biệt.
ANTĐ - Da được cho là một trong những bộ phận “chinh chiến” nhất của cơ thể. Nó bảo vệ mọi thứ bên trong, giúp cơ thể không bị mất nước và duy trì thân nhiệt, chưa kể đặc tính đàn hồi, dễ tái tạo của da rất công hiệu trong ngành y tế. Dựa trên các đặc tính đó, các nhà khoa học trên thế giới đang từng bước tạo ra đột phá trong công nghệ về da.