Cấy điện cực ốc tai cho bệnh nhi điếc bẩm sinh

(ANTĐ) - Các bác sĩ của BV Nhi Trung ương phối hợp với chuyên gia nước ngoài vừa cấy thành công điện cực ốc tai giúp bệnh nhân bị điếc bẩm sinh có thể nghe, nói được.

Cấy điện cực ốc tai cho bệnh nhi điếc bẩm sinh

(ANTĐ) - Các bác sĩ của BV Nhi Trung ương phối hợp với chuyên gia nước ngoài vừa cấy thành công điện cực ốc tai giúp bệnh nhân bị điếc bẩm sinh có thể nghe, nói được.

Hai bệnh nhi vừa được áp dụng phương pháp này là cháu P.D.L (6 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) và cháu N.T.Đ (19 tháng tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội), bị điếc bẩm sinh, đeo máy trợ thính không có hiệu quả. Sau khi thực hiện cấy ốc tai điện tử thành công, các bệnh nhi sẽ tiếp tục được tập luyện nghe, nói để có thể phát triển ngôn ngữ gần như người bình thường.

Bác sĩ Phùng Thị Hương Loan - Trưởng khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt, BV Nhi Trung ương cho biết, cấy điện cực ốc tai là một kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, thường được chỉ định khi các biện pháp điều trị khiếm thính khác không đạt hiệu quả. Độ tuổi tốt nhất để thực hiện phẫu thuật này là từ 1-3 tuổi, vì đây là giai đoạn phát triển về thần kinh thính giác, ngôn ngữ ở trẻ.

Tuy nhiên ở Việt Nam, do hạn chế về điều kiện chẩn đoán nên việc phát hiện, điều trị bệnh điếc bẩm sinh còn muộn. Hiện tại, Trung tâm Thính học của BV Nhi Trung ương đã sàng lọc được hơn 600 trường hợp, trong đó số trẻ được chẩn đoán khiếm thính chiếm khoảng 16,9%.

Tiến Hưng