Cây Đa hàng trăm năm tuổi đổ sập vào nhà dân

ANTĐ - Một cây đa lớn hàng trăm năm tuổi bất ngờ bị bật gốc, đổ vào căn nhà của chị Nguyễn Thị Hương, thôn Đào Kiều làm ngôi nhà  hư hỏng nặng.

Theo ông Phạm Ngọc Vương, chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết: Khoảng 17h  ngày 9/5, tại Km 16 quốc lộ 70 thuộc địa phận thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Một cây đa lớn hàng trăm năm tuổi bất ngờ bị bật gốc, đổ vào căn nhà của chị Nguyễn Thị Hương, thôn Đào Kiều làm ngôi nhà hư hỏng nặng.

Ba người trong gia đình chị gồm mẹ đẻ và người con trai may mắn thoát ra ngoài. Cây đa bật gốc cũng khiến một số hộ dân gần đó bị ảnh hưởng và gây ách tắc giao thông nhiều giờ trên quốc lộ 70. Ngay sau khi nhận được tin báo, xã Thịnh Hưng đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường giúp đỡ gia đình di chuyển đến nơi an toàn. Cho đến gần 20h cùng ngày, phương tiện giao thông mới đi lại bình thường được qua đoạn đường này.

Tuy nhiên, ông Vương, chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng cũng cho biết; Hiện tại rất khó khăn để di chuyển cây Đa, vì đây là cây đã sống lâu đời, có khối lượng hàng trăm m3 gỗ, cần phải có phương tiện như cưa to, máy cẩu để tiến hành xẻ nhỏ cây gỗ ra rồi di chuyển. Mặt khác nhiều ý kiến của người dân nơi đây là  không ai muốn xẻ gỗ cây Đa này vì sợ liên quan đến vấn đề tâm linh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, cây Đa này sinh sống trên mảnh đất mượn đã từ rất lâu và  trước đó 2 ngày (7/5) tại khu vực xã Thịnh Hưng xảy ra mưa to kéo dài,  nước mưa đã ứ đọng tại khu vực nêu trên nên đã dẫn đến việc cây tự bật gốc.