Đắk Lắk:

Cây đa cổ thụ hơn 100 tuổi bật gốc trong mưa giống

ANTĐ - Vào lúc 5h10 sáng 28-9, do mưa giông, cây đa cổ thụ hơn trăm tuổi (gốc to khoảng 4 người ôm) được trồng trong khuôn viên Tỉnh ủy Đắk Lắk đã bật gốc và đổ sang phía văn phòng thường trú Báo Quân đội nhân dân, tại số 1A Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Buôn Ma Thuột. 

Rất may vụ cây đổ không gây thiệt hại về người, song đã kéo sập liên hoàn bồn nước 5m3, căn tin, nhà bếp, nhà vệ sinh và tường tường rào của Tỉnh ủy Đắc Lắc và của văn phòng thường trú Báo Quân đội nhân dân, ước thiệt hại về tài sản khoảng 100 triệu đồng

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty Quản lý đô thị và vệ sinh môi trường thành phố Buôn Ma Thuột đã khẩn trương đưa lực lượng, phương tiện xuống hiện trường để cưa cắt, giải phóng cây đổ. Được biết, ngoài nguyên nhân mưa dông, cây cổ thụ bị đổ còn do không được cắt tỉa cành, để cây quá cao và cành lá sum suê.

Một vài hình ảnh tại hiện trường vụ đa cổ thụ bật gốc:

Cây đa cổ thụ hơn 100 tuổi bật gốc trong mưa giống ảnh 1

Cây đa cổ thụ hơn 100 tuổi bật gốc trong mưa giống ảnh 2

Cây đa cổ thụ hơn 100 tuổi bật gốc trong mưa giống ảnh 3

Cây đa cổ thụ hơn 100 tuổi bật gốc trong mưa giống ảnh 4