Cạy cửa nhà dì ăn trộm

ANTĐ - Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Văn Thường (21 tuổi) trú tại thôn Phúc Lộc, xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “trộm cắp tài sản”. 

Ngày 1-2, Lê Văn Thường sang nhà chú là ông Đặng Ngọc Thu (52 tuổi) trú tại xóm 5, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để chúc Tết chú và dì. Khi đang ở trong nhà, Thường vô tình nhìn thấy chỗ ông Thu để tiền. Thấy số tiền khá nhiều, Thường nảy sinh ý đồ lấy trộm.

Nghĩ là làm, ngày 7-2 biết ông Thu đi vắng, Thường điều khiển xe máy đến nhà ông Thu, dùng thanh sắt cạy cửa đột nhập vào nhà lấy đi 16 triệu đồng. Với số tiền lấy trộm được, Thường chi tiêu hết 5 triệu đồng, số còn lại bọc bao ni lon rồi đem cất giấu. Trở về nhà và phát hiện mất số tiền lớn, ông Thu đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Nhận được đơn, Công an huyện Nam Đàn đã điều tra làm rõ. Ngày 9-2, biết không thể trốn được lâu, Thường đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.