Phối hợp đảm bảo ATGT dốc Lĩnh Nam

Phối hợp đảm bảo ATGT dốc Lĩnh Nam

ANTĐ - Ngày 12-3, Báo An ninh Thủ đô có đăng bài viết phản ánh nguy cơ mất an toàn giao thông tại dốc Lĩnh Nam-quận Hoàng Mai-Hà Nội. Công ty TNHH một thành viên công trình giao thông Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, duy trì tuyến đường Lĩnh Nam xin được thông tin như sau:
Bí thư Thành ủy Hà Nội đi xe buýt

Bí thư Thành ủy Hà Nội đi xe buýt

ANTĐ - Sáng qua, 12-3, tuyến xe buýt số 48 (đoạn Cầu Vĩnh Tuy - Trần Khánh Dư) xuất hiện một vị khách đặc biệt. Đó là ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông lên xe ở điểm chờ gần khu vực đê Nguyễn Khoái, đi qua 5 điểm đỗ, chừng hơn 20 phút và xuống ở điểm Trần Khánh Dư.

Nứt dọc trụ H22 cầu Vĩnh Tuy

Nứt dọc trụ H22 cầu Vĩnh Tuy

ANTĐ - Trụ cầu H22 Vĩnh Tuy, ký hiệu trên bản vẽ là T22 được phát hiện có một vết nứt dọc, kéo dài từ chân trụ lên đến cầu khoảng 10m. Từ vết nứt này xuất hiện tình trạng rò rỉ nước. Ngoài ra, trên thân trụ H22 cũng phát hiện nhiều vết nứt ngang.
Tổ chức giao thông qua Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu

Tổ chức giao thông qua Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu

ANTĐ - Sở GTVT vừa có quyết định tổ chức lại giao thông cho các phương tiện qua tuyến đường Vành đai I: Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu và phương tiện ra vào khu đô thị Times City (Minh Khai).
Trình diễn khinh khí cầu tại 5 tỉnh, thành

Trình diễn khinh khí cầu tại 5 tỉnh, thành

ANTĐ - Chào đón Đại hội Quảng cáo châu Á lần thứ 28, cuộc trình diễn khinh khí cầu quốc tế “Những đôi cánh châu Á - Asian wings” sẽ diễn ra tại 5 tỉnh, thành phía Bắc Việt Nam từ ngày 10 đến 30-11. 
Thêm nhiều tuyến phố xanh

Thêm nhiều tuyến phố xanh

ANTĐ - Ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên trao đổi thông tin trên với PV ANTĐ chiều 5-5, xung quanh dự án cải tạo chỉnh trang hệ thống cây xanh đô thị các tuyến đường và nút giao thông chính trên địa bàn quận.
Quận Hai Bà Trưng triển khai GPMB dự án đường Vành đai II

Quận Hai Bà Trưng triển khai GPMB dự án đường Vành đai II

ANTĐ - Chiều 27-3, ông Trần Quyết Thắng, Trưởng ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Hai Bà Trưng cho biết, chính quyền quận vừa họp với các cơ quan liên quan triển khai công tác GPMB thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai II, đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng. 
Thu giữ 8 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thu giữ 8 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

ANTĐ - Đêm 15-1, khi làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Vĩnh Tuy, quận HBT, tổ công  tác thuộc đội KT thương mại, phòng CSKT CATP HN đã kiểm tra, phát hiện một xe tải 8 tấn, chất kín hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vào Nghệ An tiêu thụ.
Nhếch nhác gầm cầu vượt

Nhếch nhác gầm cầu vượt

ANTĐ - Bãi gửi xe, quây tôn làm nhà xưởng, nơi sửa chữa xe máy và rất nhiều hoạt động khác đang tồn tại dưới gầm các cầu vượt trong khu vực nội thành. Lực lượng cảnh sát trật tự trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện nhiều sai phạm, nhưng không thể xử phạt vì các địa điểm này được Sở Giao thông Vận tải cấp phép hoạt động. 
Phê duyệt chỉ giới mở đường Vĩnh Tuy - chợ Mơ - Ngã Tư Vọng

Phê duyệt chỉ giới mở đường Vĩnh Tuy - chợ Mơ - Ngã Tư Vọng

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 2 (đoạn Vĩnh Tuy - chợ Mơ - Ngã Tư Vọng), tỷ lệ 1/500. Tuyến đường Vĩnh Tuy - chợ Mơ - Ngã Tư Vọng là một đoạn của tuyến đường vành đai 2 được xác định mở rộng trên cơ sở các tuyến phố Đại La, Minh Khai hiện có.
Bó tay nạn đổ trộm đất trạc?

Bó tay nạn đổ trộm đất trạc?

ANTĐ - Dù dư luận đã phản ánh nhiều lần cũng như cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng thời gian gần đây, “nạn” đổ trộm đất trạc ở khu vực ngoài đê sông Hồng, thuộc địa bàn quận Long Biên vẫn chưa chấm dứt.
Đường Nguyễn Văn Linh sẽ rộng 60m

Đường Nguyễn Văn Linh sẽ rộng 60m

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa  có quyết định phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Linh (đoạn nút giao cầu Vĩnh Tuy-nút giao cầu Thanh Trì).
Đề nghị bố trí 15.000 tỷ  cho các dự án cấp bách

Đề nghị bố trí 15.000 tỷ cho các dự án cấp bách

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa báo cáo Bộ Nội vụ về 3 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Theo UBND TP, 3 năm qua kinh tế Thủ đô tuy có sự tăng trưởng khá so với các địa phương trong cả nước nhưng chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, thế mạnh. Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, nhiều nguồn lực chưa được khai thác có hiệu quả…