Cầu thủ Malaysia: "Sẽ an bài tuyển Việt Nam ngay tại trận lượt đi"

ANTĐ - "Chúng tôi hiểu rõ về lối chơi của tuyển Việt Nam và sẽ đánh bại họ một lần nữa dưới sự chứng kiến của hàng vạn khán giả trên sân Shah Alam", tiền vệ Kunalan của tuyển Malaysia phát biểu trước trận bán kết lượt đi ngày 7-12 tới.

Ngày 2-12, tuyển Malaysia có buổi tập đầu tiên trước trận bán kết gặp tuyển Việt Nam trên sân Shah Alam.

Phát biểu với báo chí trong nước, tiền vệ kỳ cựu của đội bóng áo vàng đen - Kunalan, nói: "Chúng tôi có sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà trên sân Shah Alam. Tất cả sẽ ra sân với tinh thần ngùn ngụt của năm 2010 (năm gần nhất Malaysia vô địch AFF Cup-pv) và chúng tôi sẽ làm được điều tương tự là giành chiến thắng trước Việt Nam".

Người từng vô địch SEA Games 2009, AFF Cup 2010 và có tiếng nói quan trọng trong đội tuyển Malaysia, còn mạnh dạn cho rằng: "Chúng tôi sẽ an bài trận đấu ngay ở trận lượt đi và không phải chờ tới trận lượt về tại Hà Nội".

Như để củng cố thêm cho nhận định của bản thân, Kunalan còn "đọc vị" lối chơi của tuyển Việt Nam: "Chúng tôi đã từng chạm trán nhiều lần và biết rõ cách chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam. Họ thi đấu với tốc độ rất nhanh, nhưng nếu đối phương không để lộ ra những khoảng không gian thì tuyển Việt Nam không biết làm gì".

Cầu thủ Malaysia: "Sẽ an bài tuyển Việt Nam ngay tại trận lượt đi" ảnh 1

Cầu thủ Malaysia tự tin sẽ đánh bại Việt Nam như đã từng làm tại bán kết AFF Cup 2010

Trong khi đó, thủ thành tuyển Malaysia, Khairul Fahmi - người đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn gỡ 1-1 của chủ nhà Singapore ở lượt trận cuối cùng bảng B khiến Malaysia suýt chút nữa bị loại, tuyên bố sẽ chiến đấu hết mình để giữ sạch mành lưới đội nhà trong trận bán kết lượt đi gặp tuyển Việt Nam.

"Đây là trận đấu trên sân nhà nên chúng tôi không thể để thất bại và những sai lầm như trong trận gặp Singapore không nên lặp lại", thủ môn Fahmi phát biểu trên tờ The Star (Malaysia).

Không mạnh miệng như học trò, song HLV trưởng Malaysia, Dollah Salleh tự tin cho biết tinh thần toàn đội đang lên rất cao sau chiến thắng 3-1 trước Singapore ở vòng bảng: "Tôi đã chuẩn bị sẵn không chỉ một, mà là hai phương án cho trận đấu với tuyển Việt Nam".

Một thông tin đáng tham khảo khác là mới đây, tờ Goal phiên bản Malaysia đã điền tên Thành Lương và Hoàng Thịnh vào danh sách 6 cầu thủ hay nhất vòng bảng AFF Cup, bên cạnh Safiq Rahim (Malaysia), Charyl Chappuis, Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và Philip Younghusband (Philippines).

Trái ngược với những thông tin rầm rộ từ phía đối thủ, HLV Miura của tuyển Việt Nam lại chọn cách im lặng, không đưa ra bất cứ lời bình luận nào cũng như không trả lời báo chí trong suốt thời gian chuẩn bị trận bán kết gặp Malaysia.