Cầu thủ CAND lần đầu được HLV Park gọi lên tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2022, HLV Park Hang-seo đã quyết định bổ sung 8 gương mặt trẻ từ đội U23 lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020, trong đó có tiền đạo Trần Văn Đạt của CLB bóng đá Công an nhân dân (CAND).

8 cầu thủ được thầy Park đánh giá cao nhất tại vòng loại U23 châu Á 2022 được triệu tập lên ĐT Việt Nam là thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Nhâm Mạnh Dũng và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Trong số này, cầu thủ thuộc biên chế đội CAND là Trần Văn Đạt cùng hai đồng đội Nhâm Mạnh Dũng và Lê Văn Đô lần đầu tiên có vinh dự "ăn cơm tuyển" quốc gia.

Tiền đạo Trần Văn Đạt của đội CAND lần đầu lên đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo Trần Văn Đạt của đội CAND lần đầu lên đội tuyển Việt Nam

Văn Đạt là một trong những tài năng trẻ có tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Tiền đạo 21 tuổi của đội CAND nổi lên như một trong những chân sút hay nhất đội U23 Việt Nam. Nhanh nhẹn, thông minh và sở hữu cái chân trái rất "ngoan", Văn Đạt luôn là lựa chọn hàng đầu của thầy Park ở hai trận đấu vừa qua tại chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2022.

Ở trận mở màn gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, nếu may mắn hơn, Văn Đạt đã có bàn mở tỉ số khi pha đánh đầu của tiền đạo này đưa bóng đi trúng xà ngang. Trước đó, ở trận giao hữu với U23 Kyrgyzstan, Văn Đạt đã lập cú đúp bàn thắng giúp U23 Việt Nam thắng tưng bừng 3-0.

8 cầu thủ U23 được bổ sung cho ĐTQG sẽ tạo nên sự cạnh tranh đầy thú vị nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Văn Đạt (số 7) tại vòng loại U23 châu Á vừa qua

Văn Đạt (số 7) tại vòng loại U23 châu Á vừa qua

Sáng 4-11, đội U23 Việt Nam lên đường về nước từ Kyrgyzstan và dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 20h cùng ngày.

Sau khi nhập cảnh, thầy Park cùng 8 cầu thủ trên và một số thành viên trong BHL sẽ thực hiện "bong bóng khép kín", chuẩn bị cho hai trận gặp Nhật Bản (11-11), Ả Rập Xê Út (16-11) và xa hơn là AFF Cup vào tháng 12.