Cầu thủ Cần Thơ buồn rười rượi trước viễn cảnh xuống hạng

ANTD.VN - Trận thua chủ nhà Hà Nội ở vòng áp chót đã đẩy CLB Cần Thơ tiến gần hơn xuống hạng Nhất mùa sau, khi buộc phải Thắng Nam Định ở trận đấu cuối mùa.

Theo điều lệ giải, mùa 2018 sẽ có 1,5 suất xuống hạng, trong đó đội xếp thứ 14/14 sau 26 vòng đấu sẽ chính thức nhận vé chơi hạng Nhất mùa sau, còn đội xếp hạng 13/14 sẽ đá play-off với đội hạng nhì giải hạng Nhất 2018 để xác định tấm vé còn lại.

Tại vòng 25 vừa kết thúc, CLB Nam Định (đang tạm xếp hạng 13/14) có chiến thắng 2-1 trước Bình Dương để bỏ túi 3 điểm quý giá, qua đó nắm lợi thế so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Cần Thơ (20 điểm, chót bảng).

Cầu thủ Cần Thơ buồn rười rượi sau trận thua Hà Nội ở vòng đấu áp chót

Ở trận làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp chủ nhà Hà Nội, CLB Cần Thơ đã chơi đầy nỗ lực, thậm chí không ngại phòng ngự tiêu cực để hy vọng có 1 điểm song bất thành. Thất bại 0-3 trước CLB Hà Nội không những khiến thầy trò HLV Vũ Quang Bảo chôn chân ở cuối bảng xếp hạng mà còn gặp bất lợi trong cuộc đua trụ hạng.

Trước tính chất quan trọng của cặp đấu nên BTC V-League đã quyết định mời tổ trọng tài Malaysia điều khiển trận Cần Thơ - Nam Định.

Với 3 điểm ít hơn và hiệu số đối đầu ngang bằng nên CLB Cần Thơ buộc phải thắng Nam Định ở trận đấu trên sân nhà vào ngày 6-10, trong khuôn khổ vòng đấu cuối cùng của V-League 2018. Trong khi, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ cần 1 điểm để tránh nhận suất xuống hạng trực tiếp.

Tuy nhiên, dù Cần Thơ hay Nam Định giành được vị trí thứ 13 chung cuộc thì trước mắt họ vẫn còn một trận đấu sinh tử nữa, đó là trận play-off tranh 0,5 suất thăng hạng với đội nhì giải hạng Nhất 2018.

Khó khăn đang bủa vây CLB Cần Thơ khi cơ hội trụ hạng đang dần cạn kiệt. Dễ hiểu khi kết thúc trận thua trên sân Hàng Đẫy tối 2-10, tất cả thành viên đội bóng đều chung gương mặt buồn rười rượi, lầm lũi thu dọn tư trang một cách nhanh chóng để nhường lại không gian cho chủ nhà Hà Nội ăn mừng chức vô địch.