Độc đáo những di tích lịch sử ở Hà Nội nặn bằng bột tò he

Độc đáo những di tích lịch sử ở Hà Nội nặn bằng bột tò he

ANTD.VN -Những di tích lịch sử văn hóa, những công trình kiến trúc của Hà Nội được các nghệ nhân làng nghề truyền thống Xuân La nặn bằng bột tò he thu hút đông đảo du khách tới thưởng lãm tại Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại lần thứ 2 - 2020.

Những di tích, bảo vật của Thủ đô nghìn năm văn hiến: Đền Ngọc Sơn - không gian thiêng giữa lòng Hà Nội

Những di tích, bảo vật của Thủ đô nghìn năm văn hiến: Đền Ngọc Sơn - không gian thiêng giữa lòng Hà Nội

ANTD.VN - “Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ/Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn” là những câu thơ gợi lên không khí náo nức của du khách thập phương đến thăm hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn được vẽ nên như điểm nhấn trong bức tranh tuyệt đẹp về Hồ Gươm, là những thành tố không thể không nhắc tới trong cảnh quan chung nơi đây. Đặc biệt, đền Ngọc Sơn với sự tổng hòa của tam giáo đã góp phần tạo nên không gian văn hóa tâm linh.
Tấm bưu thiếp

Tấm bưu thiếp

ANTĐ - Bây giờ, dù máy ảnh kĩ thuật số và mạng internet đã quá phổ biến, ta vẫn có thể dễ dàng thấy những người khách nước ngoài dừng lại chọn lựa và gửi bưu thiếp ở bưu điện Bờ Hồ. Còn riêng với người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng dường như chưa có thói quen gửi bưu thiếp cho nhau, vì vậy, các bưu thiếp in ra chủ yếu phục vụ khách nước ngoài. 
Sẽ lại có Phố hoa Hà Nội

Sẽ lại có Phố hoa Hà Nội

ANTĐ - Sở VH-TT&DL Hà Nội đang hoàn thiện kế hoạch tổ chức Lễ hội Phố hoa 2012 dự kiến sẽ diễn ra tại trục đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ cùng một số tuyến phố Lê Thái Tổ, Lê Thạch... Hưởng ứng việc bình chọn “Quốc hoa”, và việc đề cử hoa sen đã thắng áp đảo trong nhiều cuộc bình chọn đã từng được tổ chức trước đây.