Cầu nổi của Liên-xô được Iraq trọng dụng trong chiến dịch giải phóng Mosul

ANTD.VN - Theo tờ Izvestia, các cây cầu nổi do Liên-xô chế tạo đang đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ lực lượng quân đội Iraq chiến đấu chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Mosul.

Quân đội Iraq và lực lượng đồng minh đã bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul khỏi IS từ ngày 17-10. Đây là thành phố lớn thứ 2 Iraq và là thành trì lớn nhất của IS tại nước này.

Vào tuần trước, các đội kĩ sư của Iraq đã lắp đặt thành công một vài chiếc cầu nổi nhằm giúp việc vận chuyển thiết bị quân sự hạng nặng của quân đội qua sông Tigris. Đây là các cây cầu nổi được Iraq mua của Liên-xô vào những năm 1980, thời Saddam Hussien vẫn còn tại vị.

Cầu nổi của Liên-xô có thể được thiết lập chỉ nhờ xà beng hay nhiều dụng cụ đơn giản khác

Viktor Murakhovsky, tổng biên tập tạp chí Armory of the Motherland nhận định rằng, các cây cầu nổi của Liên-xô vẫn được ưa chuộng trên khắp thế giới do nó có thể chịu được trọng tải lớn và dễ dàng lắp đặt.

“Những cây cầu nổi có thể được lắp đặt bởi đội kĩ sư quân đội một cách dễ dàng. Không như cầu nổi của Mỹ, vốn cần cần cẩu và nhiều thiết bị phức tạp khác, cầu nổi do Liên-xô chế tạo có thể được thiết lập chỉ nhờ xà beng hay các dụng cụ đơn giản”, ông Murakhovsky nhận định.

Việc qua được sông Tigris có nghĩa là binh lính Iraq giờ đã có thể tiếp tục chiến dịch chống IS ở phía tây Mosul.

Theo chỉ huy lực lượng chống khủng bố Iraq, Trung tướng Abdel Ghani Asadi, họ đã giải phóng được 600.000 dân thường tại 25 quận của Mosul khỏi IS. Quân đội Iraq và lực lượng đồng minh cũng đã tiêu diệt được trên 1000 tên khủng bố kể khi bắt đầu chiến dịch.