"Cầu nối của Công an Hà Nội và Thành phố với các tầng lớp nhân dân"

ANTĐ - Đó là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả các mặt công tác của Báo ANTĐ, được Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh tại hội triển triển khai công tác năm 2016 Báo An ninh Thủ đô, tổ chức sáng nay 29-2.

Nhìn nhận rõ những xu hướng phát triển của báo chí

Trọng tâm của hội nghị được Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, thay mặt Cấp ủy – Ban Biên tập quán triệt rõ: không đề cập nhiều kết quả đạt được trong năm 2015, mà tập trung những nhiệm vụ lớn của năm công tác 2016, đặc biệt những hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày ra số báo Báo ANTĐ đầu tiên (15/8/1976-15/8/20160).

Đại tá Đào Thanh Hải đánh giá cao những cố gắng, kết quả đạt được của Báo ANTĐ
trong thời gian qua

Bên cạnh đó là việc nhìn nhận rõ những yêu cầu hết sức quan trọng đặt ra với tờ Báo, với từng cán bộ chiến sỹ; như tiếp tục nâng cao tính chuyên ngành, “chất” Công an; mở rộng – xã hội hóa các vấn đề thông tin phục vụ bạn đọc; xu hướng truyền thông trong báo chí với tâm điểm là phát triển kinh tế báo chí; mở rộng phương thức phát hành báo in ANTĐ cũng như tăng lượng truy cập, theo dõi thông tin ở ANTĐ điện tử và truyền hình ANTĐ (chương trình ATV)...; tiếp tục hoàn thiện hơn nữa mô hình Tòa soạn “3 trong 1”, tích hợp chặt chẽ giữa báo in, điện tử và truyền hình…

Theo phân công của Ban Tổ chức, Đại úy Lưu Hồng Quân – Phó TBT đã trình bày kết quả các mặt công tác năm 2105 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Báo ANTĐ.

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tuyên truyền, phổ biến kịp thời, chính xác đường lối, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Thành phố và CATP; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo, các vấn đề đời sống dân sinh, xã hội, cũng như công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, công tác xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ…Báo ANTĐ còn làm tốt công tác xã hội – từ thiện, tổ chức nhiều hoạt động gây được tiếng vang, tạo dư luận tốt với xã hội và nhân dân.

Đánh giá, phân tích rõ hơn những kết quả đạt được trong năm 2015, đặc biệt bám sát chủ trương của Cấp ủy – Ban Biên tập trong năm công tác 2016, tại hội nghị, chỉ huy các Ban Nội chính, Thư ký Tòa soạn, Điện tử và Trị sự đã tham luận những biện pháp, giải pháp trọng tâm theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Nhiều ý kiến, đề xuất mang tính khả thi cao, sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất, như yêu cầu “mở tung” những sáng tạo về thông tin, đòi hỏi sự kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa các ban cũng như cá nhân phóng viên, biên tập viên; mô hình truyền thông báo chí – doanh nghiệp; thành lập bộ phận chuyên nghiệp về truyền thông, quảng bá, để vừa đáp ứng tốt yêu cầu chính trị, vừa tăng doanh thu cho Báo.

Phát huy sức mạnh truyền thông

Tổng biên tập Nguyễn Thanh Bình trao đổi về những ý kiến, nội dung thảo luận tại hội nghị

Bày tỏ sự vui mừng khi đến dự hội nghị với cán bộ, chiến sỹ Báo ANTĐ, Đại tá – Phó Giám đốc Đào Thanh Hải cũng chúc mừng Báo đã nỗ lực giành được nhiều thành tích trong hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Qua đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho Báo vì những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc - một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Đồng chí Phó Giám đốc, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP biểu dương những nỗ lực của tập thể và từng cá nhân, đã tạo nên dấu ấn của một năm đáng nhớ - kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND; đồng thời được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

“Qua công tác tuyên giáo và dân vận, Báo ANTĐ đã làm nổi rõ hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trong thời chiến cũng như thời bình, luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ”, Đại tá Đào Thanh Hải đánh giá và nhận xét nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa do Báo ANTĐ thực hiện đã tạo sự gắn bó mật thiết giữa Công an với người dân, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân. “Báo ANTĐ là cầu nối của không chỉ của Công an Hà Nội, mà của lãnh đạo Thành phố với các tầng lớp nhân dân”, Đại tá Đào Thanh Hải ghi nhận.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, công tác từ thiện - xã hội luôn được Báo ANTĐ thực hiện với tình cảm, trách nhiệm cao nhất
"Cầu nối của Công an Hà Nội và Thành phố với các tầng lớp nhân dân"  ảnh 4

Chỉ rõ năm 2016 là năm bản lề, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ CATP Hà Nội; đặc biệt là năm rất đáng nhớ với những người làm báo ANTĐ khi kỷ niệm tròn 40 năm ngày ra số báo ANTĐ đầu tiên; thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đào Thanh Hải gợi mở cấp ủy - Ban Biên tập và cán bộ, chiến sỹ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là bám sát, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội; những công tác trọng tâm, trọng điểm, những đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Bộ Công an và CATP Hà Nội, huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Tập trung tuyên truyền hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 góp phần làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đồng chí Phó Giám đốc chỉ rõ, Báo ANTĐ cần giúp cử tri cả nước nắm vững các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó cần chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch.

Năm 2016, Hà Nội tiếp tục chọn là “Năm trật tự và văn minh đô thị”, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Báo An ninh Thủ đô cần phát huy tích cực trách nhiệm một cơ quan ngôn luận, tuyên truyền của Công an Hà Nội. Cần tăng cường, kịp thời tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xã hội cũng như lực lượng Công an Thủ đô, “Những bài viết có tính động động viên kịp thời sẽ giúp phong trào giữ gìn ANTT phát triển mạnh, giúp nhân lên sức mạnh bảo vệ bình yên của thành phố”, Phó Giám đốc Đào Thanh Hải nói.

Về kỷ niệm tròn 40 năm ngày ra số báo ANTĐ đầu tiên, Đại tá Đào Thanh Hải đề nghị Báo ANTĐ tham mưu, đề xuất Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP tổ chức những hoạt động thiết thực; đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng. “Các đồng chí nên lấy đây làm dấu son, ghi lại truyền thống của những người chiến sĩ làm báo Công an Thủ đô. Và cũng là dịp để củng cố niềm tự hào, bản lĩnh và phẩm chất chính trị cho những chiến sĩ Công an Thủ đô trên mặt trận văn hóa - tư tưởng”, Đại tá Đào Thanh Hải nói.

Chia sẻ với những khó khăn khách quan mà Báo ANTĐ cùng các cơ quan báo chí đang phải đối diện, Đại tá Đào Thanh Hải mong muốn cấp Ủy - Ban Biên tập tiếp tục sâu sát trong công tác rèn luyện, nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phòng ngừa triệt để sai phạm trong các cán bộ chiến sĩ. “Muốn sắc bén về đội ngũ và trưởng thành trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, thì phẩm chất chính trị tôi luyện trong từng cán bộ, chiến sĩ nhà báo là hết sức quan trọng. Có kiên định, vững vàng về phẩm chất chính trị, thì mới có sự sắc bén, nhạy cảm khi tác nghiệp nghề báo. Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí sẽ nỗ lực và chắc chắn gặt hái thêm nhiều thành tích trong năm công tác 2016”, Đại tá Đào Thanh Hải nói.

Chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy , Ban Giám đốc CATP và cá nhân Đại tá Đào Thanh Hải với Báo ANTĐ trong thời gian qua, Tổng biên tập Nguyễn Thanh Bình thay mặt cấp Ủy – Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, chiến sỹ hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu những chỉ đạo, gợi mở của Đại tá Đào Thanh Hải; đồng thời cụ thể hóa ngay vào những biện pháp, giải pháp hành động năm công tác 2016 của Báo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để luôn xứng đáng với niềm tin, tình cảm của CATP, bạn đọc và nhân dân.