Cấu kết trộm cắp tài sản công ty

(ANTĐ) - TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản đối với 7 bị cáo vốn là công nhân và bảo vệ của Công ty TNHH YAMAHA mô tô Việt Nam (Công ty YAMAHA) có trụ sở tại khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Cấu kết trộm cắp tài sản công ty

(ANTĐ) - TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản đối với 7 bị cáo vốn là công nhân và bảo vệ của Công ty TNHH YAMAHA mô tô Việt Nam (Công ty YAMAHA) có trụ sở tại khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

8 bị cáo trong vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ của gian tại phiên tòa ngày 27-12-2010

8 bị cáo trong vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ của gian tại phiên tòa ngày 27-12-2010

7 bị cáo gồm: Tô Đức Hạnh (SN 1983); Nguyễn Hồng Nhật (SN 1983), cùng trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn; Đỗ Anh Tuấn (1983), ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa; Nguyễn Văn Huấn (SN 1985), trú tại Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên; Nguyễn Hồng Văn (SN 1980), trú ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn; Nguyễn Xuân Thủy (SN 1983), ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985), HKTT tại phường Phúc Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo tài liệu của CQĐT, Hạnh và Nhật đều là công nhân của Công ty YAMAHA. Trong quá trình làm việc, hai đối tượng này phát hiện doanh nghiệp có nhiều sơ hở trong việc bảo quản, lưu giữ linh kiện phụ tùng mô tô nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Đầu tháng 5-2010, Hạnh và Nhật rủ Tuấn là Đội trưởng Đội bảo vệ cùng tham gia phi vụ. Trong quá trình chuẩn bị trộm cắp, Hạnh, Nhật còn rủ thêm Huấn là lái xe tư nhân và Văn, Thủy, Hùng cùng là công nhân của Công ty YAMAHA tham gia. Các đối tượng đã thống nhất sẽ trộm cắp vào ngày nghỉ, hôm sau đưa hàng rời khỏi công ty bằng ô tô tải nhỏ. Thực hiện kế hoạch, chiều 21-5-2010, Hạnh, Nhật, Văn, Hùng ở lại công ty sau khi hết giờ làm việc. Đến nửa đêm, các đối tượng mò vào kho chứa linh kiện lần lượt dùng xe đẩy chở 1 thùng carton chứa các bộ phanh dầu, 3 thùng chứa cò supap và 20 thùng đựng chế hòa khí xe máy mang về kho VTC, nơi Hạnh làm việc để cất giấu. Tổng giá trị tài sản là 309 triệu đồng.

Được Tuấn chỉ đạo “thuộc cấp” không kiểm tra xe của nhóm Hạnh nên sáng hôm sau, các đối tượng ung dung rời khỏi công ty và đến chiều cùng ngày thì đánh xe ô tô tải đến chở số linh kiện trộm cắp về nhà Thủy. Một phần số linh kiện trộm cắp sau đó được bán cho Nguyễn Văn Tân (SN 1971), trú ở thôn An Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn với giá 172 triệu đồng.

Phân tích vai trò của mỗi bị cáo, đại diện VKS giữ quyền công tố khẳng định, tuy Hạnh và Nhật là đối tượng chủ mưu trong vụ án này nhưng sẽ không thực hiện được nếu không có sự giúp sức đắc lực từ Tuấn… Từ những chứng cứ, tài liệu và lời khai, VKS cáo buộc các đối tượng đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, theo điểm a, khoản 3, Điều 138 - BLHS. Đối với Nguyễn Văn Tân, mặc dù biết rõ số linh kiện xe máy trên do các đối tượng trộm cắp mà có nhưng vì hám lợi, đã cố tình tiêu thụ nên phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, theo điểm a, khoản 3, Điều 250 - BLHS.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, đối chiếu với các chứng cứ, tài liệu, lời khai và nhân thân của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Tô Đức Hạnh, Nguyễn Hồng Nhật, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Huấn 48 tháng tù giam; Nguyễn Hồng Văn, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Xuân Thủy 42 tháng tù giam với cùng tội danh trộm cắp tài sản. Riêng đối với Nguyễn Văn Tân bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Về phần trách nhiệm dân sự, ngoài số tiền và tang vật đã nộp lại cho CQĐT, mỗi bị cáo còn phải bồi thường 3,2 triệu đồng cho Công ty YAMAHA.

Trịnh Tuyến