Cậu bé "đồng hồ bom" của Mỹ sang Qatar du học

ANTĐ - Chưa đầy 24 giờ sau khi được gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, gia đình cậu bé “đồng hồ bom” Ahmed Mohamed cho biết họ đã quyết định rời Mỹ đến sống tại Qatar để Mohamed có thể tiếp tục học tại đây.
Cậu bé "đồng hồ bom" của Mỹ sang Qatar du học ảnh 1

Ahmed Mohamed được gặp Tổng thống Mỹ sau sự cố nhầm đồng hồ là bom tự chế

Hôm 20-10, bố mẹ Ahmed Mohamed nói rằng, sau khi cân nhắc kỹ những đề nghị dành cho Ahmed Mohamed, cả gia đình em sẽ chuyển đến Qatar - nơi Ahmed được nhận học bổng toàn phần trong chương trình đào tạo trung học và đại học. Học bổng du học toàn phần này do Quỹ Qatar về Giáo dục, Khoa học và Phát triển Cộng đồng (QF) hỗ trợ.

Tháng trước, Mohamed đã bị giáo viên báo cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ mang bom tự chế đến trường. Sau khi kiểm tra, nhà chức trách phát hiện ra đây thực ra chỉ là 1 chiếc đồng hồ kỹ thuật số do cậu bé tự chế tạo. Sau sự việc này, Ahmed Mohamed đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Cậu được rất nhiều người hỏi thăm và động viên, trong đó có cả Tổng thống Obama và nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg.