CATP.HN làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban QP-AN

ANTĐ - Chiều 8/4, CATP Hà Nội đã có buổi làm việc với Đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do đồng chí Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Trưởng đoàn.
 

Đồng chí Nguyễn Huy Tưởng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội (bên phải) và
đồng chí Lê Việt Trường- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
trao đổi bên lề buổi làm việc

Cùng dự và tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP.Hà Nội cùng các thành viên trong Đoàn giám sát và đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP đã báo cáo 2 vấn đề cơ bản mà Đoàn giám sát quan tâm, đó là “Thực trạng thi hành pháp luật về cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ trong CATP”; “ Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh”. Bám sát các văn bản hướng dẫn, những năm qua, CATP đã quán triệt thực hiện nghiêm túc đối với từng nội dung, vấn đề, qua đó phát huy hiệu quả trong thực tế công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, toàn lực lượng CATP có trên 20 nghìn cán bộ chiến sĩ được bố trí ở 75 đầu mối công tác. Thực hiện các chế độ, chính sách theo Luật CAND và các quy định khác của Chính phủ, Bộ Công an đã được CATP Hà Nội nắm bắt kịp thời và triển khai đảm bảo đúng theo quy định hiện hành như chế độ tiền lương, phụ cấp; chính sách bảo hiểm đối với cán bộ chiến sĩ và thân nhân cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh đã được CATP làm tốt việc quy hoạch cũng như kế hoạch như xây dựng phương án sử dụng; quy hoạch xong vị trí các cơ sở nhà đất thuộc CATP giai đoạn 2010 – 2020.

Đại tá Nguyễn Đức Chung- Giám đốc CATP.HN phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá cao việc thực hiện các quy định của pháp luật xung quanh hai vấn đề về cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ và công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh của CATP, đồng thời chia sẻ những khó khăn, bất cập trong qúa trình thực hiện các quy định trên của pháp luật, các thành viên trong Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội cũng  đặt ra nhiều câu hỏi liên qua các vấn đề  đến biên chế tổ chức, chế độ chính sách của lực lượng công an, nhất là cấp cơ sở hiện nay…
Giải đáp những câu hỏi của các thành viên Đoàn giám sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP đã phân tích đánh giá một cách toàn diện vấn đề để đưa ra cái nhìn nhận khách quan chính xác về việc thi hành pháp luật trong CATP, trong đó đặc biệt nhấn mạnh một số khó khăn, bất cấp cũng như kiến nghị đề xuất nhằm xây dựng lực lượng Công an Thủ đô đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Tặng quà lưu niệm tại buổi làm việc giữa CATP - Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã ghi nhận những kết quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ và công tác quản lý sử dụng đất quốc an ninh trong lực lượng CATP, đồng thời khẳng định, những quy định của pháp luật trên thực sự đã đi vào cuộc sống trong lực lượng Công an Thủ đô. Đây chính là cơ sở để lực Công an Thủ đô trong những năm qua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Những thành tích này, thể hiện sự quan tâm chú trọng của Thành ủy, UBND, HĐND Thành phố Hà Nội đối với lực lượng CATP. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, những văn bản luật trên cũng phát sinh bộc lộ những thiếu sót bất cập, đây chính là nhiệm vụ của Đoàn giám sát, thu thập các kiến nghị đề xuất xác đáng để đưa vào dự thảo trình Quốc hội xem xét nhằm xây dựng hoàn thiện các quy định pháp luật, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy tinh nhuệ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.