CATP Hà Nội và Cảnh sát Thái Lan tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm

ANTĐ - Chiều 13-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị khối Cảnh sát của CATP Hà Nội đã thân mật tiếp đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Ruangsak Jritake, Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan dẫn đầu, thăm và làm việc với Công an Hà Nội.

Thay mặt CBCS Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ vui mừng đón đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Ruangsak Jritake, Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan dẫn đầu thăm và làm việc với Công an Hà Nội.
Ngài Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bày tỏ vinh dự được thăm và làm việc với CATP Hà Nội. Với cương vị là Phó Tư lệnh lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Ruangsak Jritake cho biết, đây là lần thứ hai đến thăm Việt Nam và lần nào cũng có những ấn tượng rất tốt đẹp về sự phát triển của đất nước, con người Việt Nam, thấy rõ được công tác phòng chống tội phạm ở Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng là rất có hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (bên phải) tiếp đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan
thăm, làm việc với CATP Hà Nội

Cảm ơn ngài Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã có những lời nhận xét tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và công tác đảm bảo ANTT của CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ khâm phục sự phát triển của đất nước Thái Lan, là một trong những quốc gia phát triển năng động nhất trong khối ASEAN.

Cho rằng, việc hòa nhập Cộng đồng ASEAN tới đây là một bước phát triển quan trọng của các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là trong một số lĩnh vực hoạt động của các loại tội phạm mua bán người, tội phạm liên quan đến ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức… Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung mong muốn thường xuyên được trao đổi thông tin và học hỏi kinh nghiệm phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng quà lưu niệm cho Đại tướng Ruangsak Jritake,
Phó Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Trong không khí thân mật và trọng thị, đoàn Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan và Công an Hà Nội đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) và Thủ đô Băng Kok (Thái Lan). Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và Đại tướng Ruangsak Jritake đã thông báo một số nét cơ bản trong các mặt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông… của lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Công an Hà Nội.

Hiện các nước trong khu vực  đang phải đối mặt với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt của các loại tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia, Đại tướng Ruangsak Jritake và Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đều chung quan điểm cần phải tăng cường hợp tác phòng chống các loại tội phạm trên nhiều lĩnh vực.

Đại tướng Ruangsak Jritake (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung

Cảm ơn những thông tin về các hoạt động của lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và những đánh giá về hiệu quả trong các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự của CATP Hà Nội của Đại tướng Ruangsak Jritake, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ trong những năm gần đây, nhiều CBCS Công an Hà Nội đã tới Thái Lan để tham gia các lớp tập huấn phòng chống tội phạm và một số vụ việc đã được Công an Hà Nội đề nghị lực lượng Interpol và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan phối hợp xác minh kịp thời, phục vụ tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan chụp ảnh lưu niệm với đoàn Công an Hà Nội

Nhân dịp này, Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt toàn thể CBCS Công an Thủ đô, chúc sức khỏe ngài Phó Tổng tư lệnh lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, các vị cùng đi và gia đình mạnh khỏe; chúc đoàn có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam đạt nhiều kết quả tốt. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Công an Hà Nội tiếp tục được phối hợp chặt chẽ hơn với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và lực lượng Cảnh sát Thủ đô Băng Cốc trong công tác phòng chống tội phạm, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho Thủ đô mỗi nước nói riêng, 2 nước Việt Nam - Thái Lan nói chung; góp phần tích cực trong hợp tác phòng chống tội phạm của cộng đồng ASEAN tới đây đạt hiệu quả hơn.