CATP Hà Nội tri ân các thương binh, thân nhân liệt sĩ

ANTĐ -  Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014), sáng nay 25-7, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức buổi Lễ gặp mặt các đồng chí thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh đang công tác trong CATP Hà Nội.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP; các Phó Giám đốc, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phạm Xuân Bình. Về dự buổi lễ còn có 344 đồng chí là thương binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ đang công tác tại các đơn vị trong CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng nghiệp vụ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ CATP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, trong niềm xúc động, tự hào, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng toàn thể CBCS Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn tới các Anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí là thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng về những hy sinh cao cả và những đóng góp hết sức to lớn đối với Tổ quốc và lực lượng Công an Nhân dân. “Các đồng chí đã hiến dâng xương máu và cả thân mình vì sự nhiệp bảo vệ an ninh quốc gia, vì sự bình yên của Tổ quốc” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xúc động.

Giám đốc CATP nêu rõ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thương binh tàn nhưng không phế”, các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ trong lực lượng CAND nói chung, CBCS công tác tại các đơn vị trong CATP nói riêng đã vượt qua nỗi đau mất mát, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập, công tác và chiến đấu, trở thành tấm gương sáng cho mọi cán bộ, chiến sĩ Công an, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo. Trong 344 đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại các đơn vị CATP, nhiều đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ đã phấn đấu, trưởng thành và giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt ở Công an các đơn vị.

Giám đốc CATP Hà Nội thắp hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô


Hòa chung với khí thế của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Lực lượng Công an nói chung và CBCS CATP Hà Nội nói riêng đã và đang đẩy mạnh các hoạt động thiết thực trong đó tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với các mạng; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, đền ơn đáp nghĩa trong CATP; tổ chức tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; thăm hỏi, tặng quà, động viên với các trường hợp CBSC bị thương khi làm nhiệm vụ...

Trong năm 2013, CATP đã tổ chức xây dựng, sửa chữa nâng cấp 9 nhà tình nghĩa, tặng các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh đang công tác tại các đơn vị CATP. Năm 2014, Ban Giám đốc CATP tiếp tục thống nhất chủ trương, xây dựng mới 8 nhà, sửa sang 2 nhà tình nghĩa. Những công trình này sẽ được khánh thành trong dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập lực lượng CAND và 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xúc động phát biểu tại buổi gặp mặt các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ CATP


CATP còn tích cực tham gia ủng hộ đóng góp kinh phí xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo của Bộ Công an, UBND TP; ủng hộ các quỹ bảo trợ trẻ em nghèo, nhiễm chất độc da cam; tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện; xây dựng trường học, nhà văn hóa... Đáng chú ý, trong năm 2014, CATP đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo các cấp được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận Liệt sĩ đối với Liệt sĩ Lê Thị Nguyệt, chiến sĩ điệp báo của Ty CATP Hà Nội thời kỳ chống pháp; đã phối hợp với Hội đồng giám định y khoa Bộ Công an hoàn chỉnh hồ sơ giam định thương tật cho các đồng chí bị thương trong chiến đấu...

Giám đốc CATP cũng yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt 4 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Những việc làm trên chỉ mới bù đắp được một phần nào sự mất mát và công lao to lớn của các Liệt sĩ, thương binh. CATP nguyện làm hết sức mình để đền đáp công ơn các Anh hùng liệt sĩ, thương binh...

Giám đốc CATP trao Giấy chứng nhận thương binh theo các quyết định của Bộ Công an cho 3 CBCS


Tại buổi lễ, Giám đốc CATP cũng đã trao Giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp hàng tháng theo các quyết định của Bộ Công an cho 3 CBCS ở các đơn vị.

Thượng tá Lê Đức Đoàn, thương binh, CBCS Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, thay mặt thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh trong CATP bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm sát sao của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Giám đốc CATP; đồng thời xin hứa sẽ phát huy tinh thần, nghị lực theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Lê Đức Đoàn, Thương binh, Công dân Thủ đô ưu tú cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc và Giám đốc CATP


Trước đó, cũng trong sáng cùng ngày, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung dẫn đầu, cùng chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ CATP đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ, tri ân trước những công lao to lớn, sự hy sinh vô bờ bến của các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ CATP Hà Nội.