CATP Hà Nội tặng quà CBCS có hoàn cảnh khó khăn

ANTĐ - Sáng nay 16-8, nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2014), CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ gặp mặt và tặng quà các CBCS có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự buổi gặp có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội. Các đồng chí Phó Giám đốc, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Đoàn Ngọc Hùng; cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP và 50 CBCS, thân nhân các gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung-Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà, động viên các CBCS, gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã biểu dương những tấm gương CBCS có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không chỉ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, các cá nhân CBCS có hoàn cảnh khó khăn trên còn giúp đỡ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Giám đốc CATP khẳng định, đây là những tấm gương sáng để cho CBCS trong toàn lực lượng CATP noi gương, học tập.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình-Phó Giám đốc CATP tặng quà các CBCS có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Giám đốc CATP cũng gửi tới các CBCS, cùng gia đình có hoàn cảnh khó khăn lời chúc mừng sức khỏe; tin tưởng các CBCS sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các đơn vị giao phó.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc-Phó Giám đốc CATP tặng quà các gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn

Đối với các CBCS có hoàn cảnh khó khăn vì những lý do khách quan không thể tham dự buổi gặp mặt, thông qua chỉ huy các phòng nghiệp vụ, đơn vị CBCS đang công tác, Giám đốc CATP phân công chỉ huy những đơn vị trên chuyển lời chúc mừng sức khỏe, quà tặng của Giám đốc tới các đồng chí CBCS.

Thiếu tá Hoàng Văn Thành-Đội trưởng Đội tham mưu Phòng Bảo vệ chính trị 6 đã thay mặt cho 50 CBCS, gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn, xúc động cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và Giám đốc CATP Hà Nội; đồng thời hứa sẽ phát huy tinh thần, nghị lực, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các cấp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.