CATP Hà Nội khánh thành trụ sở làm việc mới

ANTĐ - Trụ sở làm việc mới của CATP Hà Nội có quy mô và tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, với hệ thống trụ sở làm việc cao 18 tầng và tòa nhà công vụ cao 6 tầng...


Sáng 29-6, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc mới của CATP (cơ sở 5), nằm tại khu đô thị Văn Phú, thuộc phường Phú La, quận Hà Đông.

Đến dự buổi lễ có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, cùng đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an; UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hà Đông và đại diện các phòng nghiệp vụ, công an 29 quận, huyện.

CATP Hà Nội khánh thành trụ sở làm việc mới ảnh 1
Trụ sở làm việc mới của CATP Hà Nội (cơ sở 5)

CATP Hà Nội khánh thành trụ sở làm việc mới ảnh 2
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và lãnh đạo CATP, đại diện khách mời cắt băng khánh thành

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc CATP đã báo cáo về quá trình triển khai, xây dựng trụ sở làm việc mới của CATP tại phường Phú La - công trình xây dựng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tổng mức đầu tư trên 352 tỷ đồng.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu tại lễ khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chúc mừng và biểu dương CATP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, triển khai dự án đúng tiến độ, góp phần cải thiện điều kiện làm việc và nơi ở cho CBCS. Để sử dụng hiệu quả công trình vừa hoàn thành, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cũng đề nghị CATP Hà Nội cần bố trí, sử dụng các hạng mục hợp lý, đồng thời có sự giám sát chặt chẽ quá trình này để tránh lãng phí. Đối với các đơn vị được bàn giao các hạnh mực phải có trách nhiệm bảo quản, sử dụng hiệu quả trang thiết bị đã có và phối hợp với các đơn vị xây dựng hoàn thiện một số phần việc còn dang dở.

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP phát biểu đáp từ

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP đã gửi lời cám ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, các Tổng cục, Vụ, Cục; UBND thành phố Hà Nội; Quận ủy – UBND quận Hà Đông và các phường Hà Cầu, Phú La, La Khê (Hà Đông) đã phối hợp, tạo điều kiện và giúp đỡ CATP trong việc xây dựng trụ sở làm việc mới. Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, sẽ tổ chức quy hoạch, bố trí nơi ở và làm việc của các đơn vị nhằm sử dụng một cách hiệu quả công trình xây dựng vừa khánh thành.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc báo cáo về quá trình triển khai, xây dựng dự án

Trụ sở làm việc mới của CATP gồm tòa nhà trụ sở làm việc cao 18 tầng và tòa nhà công vụ cao 6 tầng, được bố trí đầy đủ hệ thống cây xanh, thảm cỏ, được đánh giá là điểm nhấn quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển của Công an Thủ đô.

Toàn bộ quá trình giải phóng mặt bằng, nhận bàn giao mốc giới; lập hồ sơ thiết kế, trình Bộ Công an phê duyệt; tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc, lựa chọn nhà thầu được thực hiện từ năm 2006 đến năm 2013, bằng nguồn vốn do UBND thành phố hỗ trợ (không tính tiền giải phóng mặt bằng và san nền, kè đá xung quanh diện tích đất dự án). Đến tháng đầu 6 vừa qua, toàn bộ 44 hợp đồng kinh tế đã hoàn thành, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Toàn cảnh lễ khánh thành được tổ chức tại hội trường trụ sở làm việc mới của CATP.