CATP Hà Nội - Học viện ANND: Gắn kết lý luận và thực tiễn

ANTĐ - Ngày 20-2, CATP Hà Nội và Học viện An ninh Nhân dân (ANND) đã sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn Thủ đô. Thượng tướng, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và tập thể Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Học viện ANND, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan đã dự hội nghị.

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng CATP Hà Nội và Học viện An ninh nhân dân ký kết quy chế phối hợp mới

Tác dụng hai chiều

Khai mạc hội nghị, Thiếu tướng - Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ, quan hệ phối hợp giữa CATP Hà Nội và Học viện ANND trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo ANTT luôn được duy trì và đóng góp hiệu quả, thiết thực vào thành tích công tác chung của hai cơ quan. Thực tiễn hơn 2 năm qua đã chứng minh tính đúng đắn và ý nghĩa thiết thực của việc triển khai quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Đó là sự gắn kết giữa lý luận nghiệp vụ CAND và thực tiễn công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. “Trong công tác phối hợp với Học viện ANND - Trung tâm nghiên cứu khoa học, lý luận nghiệp vụ hàng đầu của ngành công an, CATP Hà Nội có điều kiện tiếp cận, cập nhật những quan điểm, chủ trương, kiến thức lý luận mới; đào tạo, bồi dưỡng được nguồn cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt; năng lực, trình độ nghiệp vụ, pháp luật cao, đáp ứng được yêu cầu công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định đồng thời nhận xét về phía Học viện ANND, trong mối quan hệ, phối hợp với CATP Hà Nội đã có điều kiện thuận lợi để tiếp cận, cập nhật những vấn đề mới, phức tạp nảy sinh, có được những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đổi mới các nội dung giảng dạy; nghiên cứu các chủ trương, biện pháp, góp phần thống nhất nhận thức, tổng kết, xây dựng và hoàn thiện lý luận CAND.

Sau khi Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khái quát những kết quả trong 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và Học viện ANND, hội nghị đã nghe tham luận của đại diện các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội và Học viện ANND, nêu bật những kết quả trong công tác phối hợp quản lý học viên, đào tạo cán bộ; công tác phối hợp đấu tranh chống các thế lực thù địch trên mạng internet và nhiều ý kiến đề xuất liên quan đến công tác đảm bảo ANCT - TTATXH địa bàn Thủ đô… 

Phát huy truyền thống 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và Học viện ANND. “Sự phối hợp giữa Học viện ANND và CATP Hà Nội đã góp phần tích cực trong công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ chiến sỹ thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác nhằm đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH” - Thượng tướng Bùi Văn Nam đánh giá và bày tỏ tán thành, nhất trí cao với bản Quy chế phối hợp (sửa đổi) giữa Học viện ANND và CATP Hà Nội được lãnh đạo hai đơn vị ký kết. Nhìn nhận trong công tác đào tạo cán bộ chiến sỹ CAND, sự phối hợp chặt chẽ giữa đào tạo với lý luận thực tiễn rất quan trọng, đồng chí Thứ trưởng đề nghị ngay sau hội nghị này, CATP Hà Nội và Học viện ANND tiếp tục quán triệt đến cán bộ chiến sỹ và giảng viên, cán bộ công nhân viên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong tình hình hiện nay. “Học viện ANND và CATP Hà Nội đã có bề dày truyền thống trong công tác phối hợp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, gắn giữa lý luận và thực tiễn công tác, góp phần phục vụ tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ. Các đồng chí tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp này, phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo ANCT - TTATXH” - Thượng tướng Bùi Văn Nam nói.

Kết thúc hội nghị, Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, giáo viên, chiến sỹ của Học viện ANND và CATP Hà Nội hứa tiếp thu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công an có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Giám đốc CATP Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể của Học viện ANND về thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và Học viện ANND. Giám đốc Học viện ANND  tặng Giấy khen cho 6 tập thể của CATP Hà Nội, đã có đóng góp hiệu quả vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện ANND.

Trước sự chứng kiến của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu tham dự hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND thay mặt CATP Hà Nội và Học viện ANND đã ký Quy chế phối hợp (sửa đổi) giữa Học viện ANND và CATP Hà Nội  trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn Thủ đô. Bản Quy chế gồm 3 chương, 12 điều.