Cát Tường bật mí “bí quyết” chinh phục giám khảo Giọng hát Việt

ANTĐ - "Hãy hát một ca khúc mà mình có thể phiêu và khiến người khác phiêu được cùng mình để tạo ra sức hút riêng. Hãy hát với bản năng và sự tự do mình có được”, Cát Tường chia sẻ.  

Kết thúc vòng Sơ tuyển trực tuyến, đã có hơn 5.000 hồ sơ được gửi về Giọng hát Việt 2015. Sau vòng tuyển sinh online, những giọng ca tài năng muốn chinh phục đỉnh vinh quang của Giọng hát Việt sẽ bắt đầu hành trình của mình với vòng tuyển sinh trực tiếp, bắt đầu từ ngày 8-12-2014.

Trước giờ G vòng sơ tuyển trực tiếp, những cựu thí sinh Giọng hát Việt 2 mùa vừa qua đã có những chia sẻ đầy thú vị về “ngày nên duyên” với Giọng hát Việt và bí quyết vượt qua chướng ngại vật tâm lí khi phải cạnh tranh để giành một suất vé vào vòng giấu mặt với hàng ngàn người. 

Cát Tường bật mí “bí quyết” chinh phục giám khảo Giọng hát Việt ảnh 1

Vũ Cát Tường, một trong những cái tên đáng chú ý nhất tại Giọng hát Việt 2013

Ca sĩ Dương Hoàng Yến tâm sự: “Trước khi vào phòng thi chuẩn bị đến lượt mình, Yến run lắm, tâm đập thình thịch vì thí sinh tham dự rất đông và nhìn thấy Ban giám khảo mình cũng bị tâm lí. Nhưng rồi mình nghĩ, nếu cứ run thế này thì mình sẽ hát không được và vì mình đã liều đi thi thì phải hết mình, nên mình cố gắng bình tĩnh lại, ổn định tâm trạng để có được phần trình bày tốt nhất”. 

Với Bùi Anh Tuấn, ngày sơ tuyển Giọng hát Việt 2012 là một ngày cực kì đáng nhớ: “Dù đã quen với các cuộc thi nhưng lúc tham gia tuyển sinh The Voice Tuấn vẫn vô cùng hồi hộp. Lúc đó số lượng thí sinh dự thi rất đông nên Tuấn cũng rất lo lắng. Để có thể thể hiện được tốt trước Ban giám khảo, Tuấn chọn cho mình đoạn nhạc mà Tuấn thích nhất và Tuấn chỉ có vài giây tự nhắc nhở mình, bình tĩnh lại trước khi bước lên sân khấu”. 

Chia sẻ về bí quyết tạo ấn tượng ngay trong buổi gặp đầu tiên với các giám khảo, ca sĩ Cát Tường nói: “Khi chọn bài, mình phải thật với âm nhạc của mình, với con người của mình. Mình phải biết rõ mình hợp với phong cách nào, đừng cố trở thành người khác hay cố gắng thử một “cái áo” không phù hợp. Hãy hát một ca khúc mà mình có thể phiêu và khiến người khác phiêu được cùng mình để tạo ra sức hút riêng. Hãy hát với bản năng và sự tự do mình có được”.  

Còn với quán quân Giọng hát Việt 2013, ngày sơ tuyển là ngày mở ra cơ hội khẳng định mình và giành ngôi vị, Vũ Thảo My cho biết: “My nghĩ điều đầu tiên cần khi đi sơ tuyển đó là tự tin, nếu có sự tự tin vào bản thân thì mình sẽ thể hiện được bài hát một cách tốt nhất và mình nghĩ khi chọn bài hát để dự thi, các thí sinh nên hướng tới các ca khúc có sự văn minh và khác biệt”

Giọng hát Việt đang bước đến những giai đoạn đầu tiên của mùa thứ 3 với nhiều hứa hẹn mới. Cuộc thi là cái nôi của nhiều ca sĩ thành danh trong thị trường âm nhạc hiện nay và sẽ tiếp tục “sứ mạng” của mình với việc tìm ra những giọng ca hay và ấn tượng cho nền nhạc Việt trong thời gian tới.