Cắt trọc tóc tình địch, rồi bắt quỳ lạy

ANTĐ - Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ bất chính với người đàn bà khác, Đoàn Thị Lân, SN1978, ở thôn Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cùng với mẹ, chị gái và em trai đã dùng kéo cắt trọc tóc và bắt tình địch phải quỳ lạy.
Nghi ngờ chị Nguyễn Thị V. (SN1985), là người địa phương, có quan hệ bất chính với chồng mình là Nguyễn Sỹ Hùng nên Đoàn Thị Lân nghĩ cách "dạy" V một bài học. Khoảng 16h50 ngày 9-4, đối tượng Lân đã cùng với mẹ đẻ là Nguyễn Thị Huệ, chị gái là Đoàn Thị Long và em trai là Nguyễn Xuân Minh, đều ở xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch chặn đường khi chị V. đang trên đường đi dạy về.

Khi chị V dừng lại, các đối tượng lao vào chửi bới, bắt chị V. quỳ xuống thừa nhận việc quan hệ với anh Hùng, sau đó mẹ và chị gái của Lân dùng kéo cắt trọc tóc trên đầu chị V. rồi bỏ đi.

Vụ việc đang được Công an huyện Quảng Trạch khẩn trương điều tra, làm rõ.