Cất nóc "Ngôi nhà Đức" tại TP.HCM

ANTD.VN - Ngoại trưởng CHLB Đức Frank - Walter Steinmeier vừa tham dự Lễ cất nóc “Ngôi nhà Đức” tại TP.HCM - một nghi lễ truyền thống của người Đức biểu trưng cho việc hoàn thành xây dựng phần thô của công trình. 

Với thiết kế 25 tầng ứng dụng tiết kiệm năng lượng dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối quý III-  2017, dự án này mang tính biểu tượng của quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa CHLB Đức và Việt Nam.

Ngoại trưởng Frank - Walter  Steinmeier cho rằng, không chỉ là hợp tác kinh tế, “Ngôi nhà Đức” còn hướng tới thúc đẩy sự hợp tác giữa Đức và Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kỹ thuật, quốc phòng. Bên cạnh là nơi giao lưu gặp gỡ giữa các doanh nghiệp Đức và Việt Nam, “Ngôi nhà Đức” sẽ còn là địa chỉ hợp tác của các doanh nhân Liên minh châu Âu và Đông Nam Á.